Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 23/11/2011

23/11/2011 19:57
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Anh cảnh báo nguy cơ nội chiến toàn diện ở Syria; LHQ thông qua Nghị quyết về chống cướp biển Somalia; 40 ôtô đâm liên hoàn trong sương mù ...
1. Cảnh sát Costa Rica thông báo đã thu giữ 1,2 tấn cocaine trên một chiếc xe tải, đồng thời bắt giữ 3 nghi phạm. Cảnh sát nước này đã “cất được mẻ lưới” lớn vào rạng sáng 22/11 tại khu vực Tibas ở thủ đô San José sau khi nhà chức trách nhận được nguồn tin mật báo. Hai chiếc xe hộ tống chiếc xe tải chở ma túy cũng bị thu giữ. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Costa Rica, cảnh sát nước này đã thu giữ gần 93 tấn cocaine từ năm 2006 - 2009, gần gấp đôi lượng ma túy mà quốc gia Trung Mỹ này thu giữ trong 10 năm trước đó. (VOV/Reuters)
2. Ngày 22/11, Anh cảnh báo rằng Syria đang trượt vào một cuộc nội chiến toàn diện khi "nỗi ám ảnh bạo loạn" kéo dài tám tháng qua dần leo thang thành cuộc xung đột thật sự. Theo AFP, cảnh báo trên được đưa ra sau khi các binh sĩ nổi loạn tăng cường số vụ tấn công nhằm vào quân đội chính quy Syria trong những ngày gần đây, tiếp sau nhiều tháng biểu tình phản đối chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.(Vietnamplus/AFP)
3. Cảnh sát Tây Ban Nha vừa “tình cờ” phát hiện một máy bay được điều khiển từ xa chở  ma túy. Cảnh sát cho biết bọn buôn ma túy đã sử dụng một con tàu để điều khiển chiếc máy bay tự chế chạy bằng xăng vượt eo biển Địa Trung Hải rộng khoảng 30km từ phía Morocco qua bờ nam Tây Ban Nha trong vòng chưa đến một giờ. Hai gói ma túy cất giấu bên trong máy bay này trị giá khoảng 2.700 USD. Đây là một “chiêu” mới của những kẻ buôn lậu ma túy nhằm tránh sự kiểm tra của cảnh sát chống ma túy khi vận chuyển hàng vào châu Âu thông qua Tây Ban Nha.(Tuổi trẻ/ Daily Mail)
4. Một quả bom phát nổ bên đường, đã khiến ít nhất 10 dân thường thiệt mạng tại 1 khu vực đông dân ở phía Nam thủ đô Mogadishu, Somalia vào ngày 22/11. Phiến quân Hồi giáo Shebab vẫn liên tiếp phát động các cuộc tấn công du kích tại thủ đô Mogadishu, kể từ khi nhóm này rút khỏi các vị trí trọng yếu trong thủ đô cách đây 3 tháng. Các nhân chứng cho biết, trong số người thiệt mạng có cả trẻ em. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.(VOV/ France24)
5. Một tòa án Thái Lan, hôm nay (23/11), tuyên phạt một người đàn ông 20 năm tù vì gửi các tin nhắn có nội dung lăng mạ nền quân chủ, chiếu theo luật khi quân nghiêm ngặt của vương quốc này. Theo tòa hình sự ở Bangkok, Ampon Tangnoppakul, 61 tuổi, bị tuyên tội gửi tin nhắn tới thư ký riêng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ít nhất 3 lần hồi tháng 5/2010. "Tòa tuyên ông ấy có tội và kết án 20 năm tù", luật sư Anon Nampa đại diện cho bị cáo, cho biết và nói thêm rằng Ampon có 30 ngày để kháng án.(Vietnamnet/ Bangkok Post)
6. Ngày 22/11, Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua một Nghị quyết tái khẳng định việc cần thiết phải tăng cường hoạt động ngăn chặn cướp biển Somalia. Theo Nghị quyết, 15 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc các vụ tấn công do cướp biển Somalia gây ra, cản trở hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo của các cơ quan LHQ đến các vùng bị nạn đói ở khu vực Sừng châu Phi.(VOV/Reuters)
7. Ngày 22/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nước và các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Quỹ Xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc nhằm giúp các nước mới thoát khỏi xung đột xây dựng nền hòa bình lâu dài. Ông khẳng định Quỹ Xây dựng hòa bình đã giúp đỡ kịp thời và hiệu quả nhiều nước, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ cũng như các chính phủ tiếp tục đóng góp và giúp duy trì khả năng lâu dài của Quỹ.(Vietnamplus/Tân Hoa xã)
8. Thủ tướng Slovakia ngày 22/11 đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Lubomir Galko, sau khi phát giác cơ quan phản gián quân sự đã nghe trộm điện thoại của các nhà báo. Thủ tướng Slovakia Iveta Radicova tuyên bố việc nghe trộm điện thoại của các nhà báo, cho dù hợp pháp hay bất hợp pháp, đều không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp và dân chủ. Ông cũng khẳng định: vụ việc trên là hành động công kích nhằm vào ông trước cuộc bầu cử vào tháng 3/2012.(VOV)
9. Ít nhất 5 người được xác nhận thiệt mạng trong vụ 40 xe ôtô đâm nhau liên hoàn trong màn sương mù dày đặc ở tỉnh miền trung Hồ Bắc của Trung Quốc sáng nay. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 8h30 theo giờ địa phương, trên đường cao tốc nối giữa thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc tới thành phố Nghi Xương cũng thuộc tỉnh này. Một chiếc xe buýt va chạm với một xe tải, mở đầu cho vụ "dồn toa" nghiêm trọng.(Vnexpress)





Đình Phương (Tổng hợp)