Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 8/10/2011

08/10/2011 20:26
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Iran-Hàn Quốc ký xây dựng đường ống dẫn dầu; lãnh đạo đối lập Syria bị bắn chết; tai nạn ô tô liên hoàn tại Trung Quốc...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Nhà lãnh đạo đối lập hàng đầu của Syria, Mashaal Tammo (53 tuổi) và hai thành viên khác của đảng Tương lai người Kurd đã bị bắn chết và một người khác bị đánh đập ngay trên đường phố thủ đô Damascus. Các nhân chứng cho biết 4 tay súng bịt mặt đã xông vào nhà riêng của ông Tammo tại thành phố Qamishli, tây bắc Syria. Ông Tammo là phát ngôn viên của đảng Tương lai người Kurd và là thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria vừa mới thành lập. (CNN)
2. Lực lượng Phòng không Nhật Bản đã xác nhận một bình nhiên liệu rỗng và các bộ phận khác của tên lửa không-đối-không đã bị rơi từ chiếc chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản, xuống gần khu vực dân cư khi đang hạ cánh. Hiện chưa xác nhận trường hợp thương vong nào sau khi các bộ phận trên chiếc F-15 rơi trúng một trung tâm xử lý nước và khu đất trống ngay bên ngoài căn cứ Komatsu ở tỉnh Ishikawa. Bình nhiên liệu của chiếc F-15 dài 6,6 m, đường kính 0,8 m và nặng 155 kg. (Kyodo)
3. Tên lửa đẩy Trường Chinh- III2 của Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông do Pháp chế tạo vào quỹ đạo, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Đây là lần đầu tiên tên lửa Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho một nhà điều hành vệ tinh châu Âu. Song đây đã là lần phóng thứ 148 của “gia đình” tên lửa Trường Chinh. Theo thông tin và dữ liệu Trung tâm theo dõi và đo đạc vệ tinh Tây An nhận được, vệ tinh và tên lửa đẩy đã tách nhau theo đúng lịch trình và vệ tinh hiện đã ở trong quỹ đạo. (Xinhua)
4. Khoảng 800 người dân làng Tiskilwa phía bắc bang Illinois (Mỹ) đã buộc phải sơ tán khi một đoàn tàu hỏa chở chất ethanol bị trật bánh và bốc cháy trong đêm. Theo ông Mick Burkart, người điều phối chính của Đường sắt Liên bang Iowa, thì trên đoàn tàu đó chở 26 chiếc ô tô, trong đó có 9 chiếc ô tô chứa chất ethanol. Ít nhất 7 chiếc ô tô đã bốc cháy. Nguyên nhân của sự cố này đang được điều tra làm rõ. May mắn không có ai bị thương, không hư hỏng nhà cửa. (Reuters)
5. Ủy ban tội phạm tài chính và kinh tế quốc gia Nigeria (EFCC) đã bắt giữ ba cựu thống đốc với cáo buộc biển thủ 674 triệu USD công quỹ. Ba ông đều là thành viên của đảng cầm quyền Dân chủ nhân dân Nigeria của Tổng thống Goodluck Jonathan. Người phát ngôn EFCC Femi Babafemi cho biết đó là ông OluGbenga Daniel thuộc bang Ogun, ông Adebayo Alao Akala thuộc bang Oyo và ông Aliyu Akwe Doma thuộc bang Nassarawa. Các đặc vụ EFCC đã bắt ba ông tại Abuja. Ông Doma bị bắt tại văn phòng làm việc trong khi hai cựu thống đốc kia bị bắt khi đang trên đường chạy trốn. (Reuters)
6. Sau quá trình đàm phán với các quan chức địa phương thị trấn Magpet, Mindanao, tỉnh miền nam Philippine, quân đội nhân dân mới được hậu thuẫn bởi đảng cánh tả Philippine đã phóng thích bốn viên chức nhà tù mà họ bắt cóc ba tháng trước. Bốn nhân viên này đã bị quân nổi dậy NPA bắt giữ ở thị trấn Kitaotao, tỉnh Bukidnon trong khi đang đưa một lãnh đạo phiến quân bị kết tội sở hữu chất nổ bất hợp pháp đến một nhà tù địa phương ở tỉnh Mindanao. (Xinhua)
7. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố nếu trúng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, ông sẽ duy trì ưu thế vượt trội về quân sự của Mỹ trên thế giới, làm đối trọng với một Trung Quốc đang lên và các đối thủ tiềm tàng khác. Trong bài diễn văn quan trọng về chính sách đối ngoại tại Đại học Quân sự Citadel, ông Romney đã chỉ trích các chính sách của đương kim Tổng thống Barack Obama, ám chỉ vị Tổng thống của đảng Dân chủ không giúp Mỹ duy trì vị thế quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. (AP)
8. Sự cố tràn dầu do tàu container mắc kẹt tại bãi đá ngầm ngoài khơi New Zealand khiến nước này đối mặt với thảm họa sinh thái lớn nhất trong lịch sử. Lực lượng bảo vệ biển New Zealand cho biết, con tàu Rena mang cờ Liberia trọng tải 47.000 tấn đã gây ra sự cố tràn dầu dọc 2km bờ biển New Zealand sau khi mắc kẹt tại bãi đá ngầm cách thành phố Tauranga khoảng 22km. Con tàu gặp nạn khi đang chở 1.700 tấn dầu, tuy nhiên, hiện chưa thể xác định được lượng dầu đã rò rỉ ra biển. (Bloomberg)
9. Iran và Hàn Quốc đã ký một hợp đồng xây dựng 1.680 km đường ống vận chuyển dầu từ phía bắc biển Caspian tới phía nam biển Oman,kênh truyền hình vệ tinh Press TV cho biết. Đường ống này sẽ vận chuyển dầu thô từ cảng Neka ở phía bắc Iran tới cảng Jask ở phía nam nước này, dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoán đổi dầu với các quốc gia ven biển Caspian. Được biết, việc xây dựng đường ống dự kiến tiêu tốn từ 3.3 tỷ tới 3.7 tỷ USD. (Xinhua)
10. Hai vụ tai nạn liên hoàn ở tỉnh An Huy và thành phố Thiên Tân của Trung Quốc khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Vụ tai nạn liên hoàn của 24 xe ô tô các loại xảy ra tại đường cao tốc Liên Hoắc của tỉnh miền đông An Huy. Có ít nhất 10 người chết trong tai nạn này, trong khi các quan chức cho hay con số bị thương vẫn đang được thống kê. Tai nạn này khiến giao thông trên đường cao tốc bị tắc nghẽn trong 4 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ. (China News)
M.Phương (Tổng hợp)