Tin thế giới đọc nhanh sáng 01/02/2012

01/02/2012 07:15
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 01/02/2012.
1. Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng kêu gọi Mỹ trả tự do ngay lập tức cho nhà khoa học Iran ông Mojtaba Atarodi đang bị giam  giữ kể từ tháng 12/2011. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của ông Mojtaba Atarodi xấu đi và kêu gọi phía Mỹ trả tự do cho ông này ngay lập tức.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Phát biểu trong cuộc hội đàm chiều 30/1 với Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về nâng cấp quan hệ. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ hai bên đã nhất trí nâng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương lên một cấp độ mới cao hơn về chất, đồng thời nhấn mạnh Washington ủng hộ nguyện vọng của Tbilisi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 31/1, Uỷ ban Điều tra (SK) Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với ban lãnh đạo công ty du lịch "Lanta-Tour" vừa tuyên bố phá sản khiến hơn 3.500 du khách là công dân Nga bị mắc kẹt ở nước ngoài. SK tuyên bố sẽ điều tra kỹ và làm rõ trách nhiệm của toàn bộ quan chức thuộc công ty du lịch "Lanta-Tour" cũng như những quan chức nhà nước liên quan vì đã vi phạm các quyền và lợi ích của công dân Nga trên lãnh thổ LB Nga và ở nước ngoài. (TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Tỉnh trưởng Pattani, cực Nam Thái Lan vừa cho biết, sẽ thành lập một uỷ ban điều tra vụ xả súng đêm 28/1 tại huyện Nong Chik làm 8 người chết và bị thương. Cuộc điều tra do tỉnh trưởng Pattani và đại diện quân khu 4 Thái Lan phối hợp tiến hành và sẽ kéo dài trong 30 ngày. Vụ việc diễn ra khi nhóm lính biệt động đang truy tìm các đối tượng cực đoan tấn công vào doanh trại quân đội số 4302 đóng tại huyện Nong Chik. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Hôm qua, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) đã kết thúc sau 2 ngày họp ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với việc thông qua "Tuyên bố về Chương trình Phát triển Cơ sở hạ tầng châu Phi" và cũng đạt được sự nhất trí về một loạt thỏa thuận trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh. Hội nghị cũng nhất trí tiến hành phiên họp thường kỳ lần thứ 19 của AU tại Malauy vào tháng Sáu năm nay. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Ngày 31/1, Đài Loan đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản đặt tên cho 39 hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku (phía Trung Quốc Đại lục và Đài Loan gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nhắc lại tuyên bố của vùng lãnh thổ này đối với quần đảo tranh chấp và cho rằng chính quyền Đài Loan phản đối mọi hình thức xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Đài Loan.(TTXVN/Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 31/1, Iran bày tỏ lạc quan về chuyến thăm của phái đoàn quan sát viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế  (IAEA) tới các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ giúp phương Tây hiểu rõ hơn về chương trình hạt nhân vì mục đích dân sự của mình. Tuy nhiên, Iran cũng cảnh báo nước này sẽ không hợp tác đầy đủ nếu các chuyên gia của IAEA trở thành một “công cụ” của các quyền lực bên ngoài. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 31/1 cho rằng việc thúc đẩy thông qua bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria do Liên đoàn Arập (AL) và phương Tây trình lên là "con đường dẫn tới nội chiến". Ông Gatilov cho rằng "dự thảo nghị quyết về Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của phương Tây sẽ không dẫn tới việc tìm ra thỏa hiệp mà việc thúc đẩy nó chỉ tạo ra con đường dẫn tới nội chiến".(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)