Tin thế giới đọc nhanh sáng 18/12/2011

18/12/2011 07:54
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Sập đền thờ đang xây, 10 công nhân mắc kẹt; Xả súng ở Mỹ, 4 người chết; Trung Quốc Nổ nhà máy, 60 người bị thương ... là những tin nổi bật sáng nay
1. Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 17/12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm trong 20 ngày tại thành phố dầu mỏ miền Tây Zhanaozen, một ngày sau các vụ đụng độ làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài tới ngày 5/1/2012.(Vietnamplus)
2. CHDCND Triều Tiên hôm qua đã đồng ý hoãn chương trình làm giàu uranium của nước này. Đây là một trong những điều kiện mấu chốt của Mỹ đối với Bình Nhưỡng nhằm nối lại đàm phán 6 bên bị gián đoạn từ tháng 4/2009. Tín hiệu tích cực từ phía Triều Tiên được phát ra sau khi Đặc phái viên Mỹ Robert King gặp Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 16/12 tại Bắc Kinh-Trung Quốc.(VOV/AFP)
3. Một đền thờ Hồi giáo đang được xây dựng ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ sập ngày 17/12, khiến 10 công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Hiện lực lượng cứu hộ sau cùng đã cứu được 9 người, một nạn nhân đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.(Thanh niên/AP)
4. Mạng tin tức Nhật Bản ngày 17/12 cho biết, máy gia tốc lớn nhất thế giới đang được dự tính chế tạo tại Nhật Bản với chi phí dự tính là 10 tỷ USD. Cỗ máy gia tốc mới sẽ là công trình thử nghiệm khoa học đồ sộ nhất thế giới. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2020.(Vietnamplus)
5. Hôm qua, một vụ thảm sát đã xảy ra tại một khu văn phòng ở thành phố Irwindale (bang California (Mỹ), khi một nhân viên văn phòng xả súng bắn chết 3 đồng nghiệp và làm trọng thương 2 người khác trước khi tự kết liễu đời mình. Hiện chưa rõ động cơ của kẻ sát nhân. Cảnh sát cho biết tay súng thiệt mạng là thủ phạm duy nhất trong vụ việc.(Tuổi trẻ)
6. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 17/12 đã đến Tripoli trong chuyến thăm Libya đầu tiên của một chủ nhân Lầu Năm Góc nhằm nghiên cứu các nhu cầu an ninh của chính quyền mới. Chuyến đi đến Libya của ông Panetta diễn ra ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama tuyên bố bãi bỏ hầu hết biện pháp trừng phạt Libya.(Thanh niên/Reuters).
7. Đã có ít nhất 60 người bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất linh kiện máy tính Riteng xảy ra chiều 17/12 tại thành phố Thượng Hải, miền đông, Trung Quốc. Đa số những người bị thương đều không có nguy hiểm về tính mạng. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.(VOV)
8. Hàn Quốc ngày 17/12 đưa tin nước này đang đẩy mạnh việc chế tạo tàu ngầm xâm nhập có tính năng tàng hình như một phần nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu trên biển. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dành 3,3 tỉ won ngân sách cho năm tới để thiết kế tàu xâm nhập.(Thanh niên/Yonhap)
9. Ngày 17/12, tại thị trấn Maskoski ở ngoại ô Moscow diễn ra giai đoạn 2 của Đại hội 14 Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Đại hội cũng thống nhất đề cử Chủ tịch Đảng Gennady Zyuganov ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tới đây. Như vậy, tính đến nay, những đảng chính trị có chân trong Duma đã đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống tổ chức đầu năm 2012.(VOV)
Đình Phương (Tổng hợp)