Tin thế giới đọc nhanh sáng 31/12/2011

31/12/2011 08:33
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Máy bay quân sự rơi và bốc cháy ở Sudan; Pháp tuyên chiến với… ngỗng trời; Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Iraq .... là những tin tức nổi bật.
 
1. Ngày 30/12, một máy bay quân sự của Sudan đã bốc cháy khi vừa cất cánh từ một căn cứ của quân đội Sudan ở El Obeid khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc máy bay đã đâm xuống cánh đồng và phát nổ. Người phát ngôn quân đội Sudan Sawarmi Khaled Saad cho biết máy bay bốc cháy do có vấn đề về kỹ thuật.(Vietnamplus)
2. Cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Timoshenko sáng 30/12 đã bị di chuyển từ nơi tạm giam ở thủ đô Kiev tới nhà tù Kachanov ở tỉnh Kharkov thuộc phía Đông nước này. Bà Timoshenko bị chuyển tới nhà tù để thi hành án phạt 7 năm tù giam về tội lạm dụng chức quyền để chỉ thị ký hợp đồng mua khí đốt năm 2009 làm thất thiệt hơn 200 triệu USD.(VOV)
3. Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 30/12 đã ra lệnh khởi công tuyến đường ống Dòng chảy phương Nam nhằm vận chuyển khí đốt của Nga tới thị trường Tây Âu mà không đi qua Ukraine. Động thái trên diễn ra sau khi Nga nhận được sự đồng thuận từ phía Ancara trong tuần này nhằm lắp đặt tuyến đường ống Dường chảy phương Nam đi qua vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ.(Vietnamplus)
4. Các công tố viên Nhật Bản hôm qua 30/12, đã truy tố thuyền trưởng tàu cá người Trung Quốc vì hành vi hoạt động trái phép trong vùng biển Nhật Bản hôm 20/12. Đây là trường hợp hiếm hoi Nhật Bản truy tố hình sự đối với người vi phạm đánh bắt cá. Trước đó, Nhật Bản đã phóng thích một người Trung Quốc phạm tội tương tự sau khi nộp 300.000 yên tiền phạt.(Thanh niên)
5. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia hôm qua tuyên bố, họ đã đẩy lùi thành công nhóm phiến quân Al-Shabaab ra khỏi thủ đô của Somalia. Một quan chức của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi cho biết, Chính phủ đã kiểm soát gần như 100% thủ đô Mogadishu. Đây là một thành công lớn trong việc đảm bảo sự ổn định và an ninh tại thủ đô nói riêng và trên toàn lãnh thổ Somalia nói chung.(VOV)
6. Ngày 29/12, Pháp đã ra chỉ thị có thể săn bắt ngỗng trời Canada từ mùa hè tới do loài động vật này tăng số lượng quá nhanh và trở thành “đại nạn” môi trường. Bộ trưởng môi trường Pháp cho biết việc săn bắt ngỗng trời Canada sẽ bắt đầu từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013 và xoay vòng trở lại những năm sau. Chính sách săn bắt trên sẽ được xem xét lại vào năm 2015.(NLĐ/AFP)
7. Chính quyền Obama hôm qua thông báo Mỹ tiếp tục sẽ bán vũ khí trị giá 11 tỉ USD và hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Iraq. Số vũ khí mới bao gồm các máy bay chiến đấu F16, xe tăng M1A1 Abrams, tàu chiến sẽ giúp Chính phủ Iraq bảo vệ biên giới, tái thiết quân đội. Ngoài ra, Iarq cũng nhận áo giáp, mũ bảo hộ, các phương tiện giao thông… nhằm đảm bảo an ninh trong nước.(Tuổi trẻ)
8. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) vừa đưa ra cảnh báo sau khi ngọn núi lửa trên một hòn đảo tại Alaska (Mỹ) phun ra cột khói lên bầu trời với độ cao gần 4.500m, có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay ngang qua Thái Bình Dương. Ngọn núi lửa Cleveland cao 1.730m hiện nằm trong tình trạng cảnh báo "màu da cam", mức cảnh báo cao thứ hai cho thấy nó có thể phun trào dung nham trong những ngày tới.(Thanh niên)

Đình Phương (Tổng hợp)