Tin thế giới đọc nhanh sáng 5/10/2011

05/10/2011 07:42
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - UN cải cách vai trò phụ nữ trong an ninh; đánh bom liều chết tại Somalia; Mỹ xoa dịu căng thẳng Israel-Ai Cập... là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Thủ tướng Anh David Cameron hối thúc Thủ hiến Scotland Alex Salmond tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập của Scotland. Phát biểu tại một cuộc họp của đảng Bảo thủ ở Manchester, Thủ tướng Cameron cáo buộc Thủ hiến Salmond đang cố gây bất ổn cho quan hệ giữa Scotland và Anh. Ông Cameron nhấn mạnh, việc Scotland có tách khỏi liên hiệp Anh hay không còn phụ thuộc vào người dân. Ông cũng nói thêm rằng ông muốn Scotland tiếp tục nằm trong Vương Quốc Anh. (BBC)
2. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Anbert del Rosario công bố kế hoạch giảm bớt các hoạt động ngoại giao ở nước ngoài chủ yếu ở châu Âu ( như Ireland, Bồ Đào Nha, Hungary, Phần Lan và Romania), ở Trung và Nam Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và chương trình tái cơ cấu của chính phủ Philippines. Ông Rosario nhấn mạnh việc đóng cửa 12 cơ quan đại diện ngoại giao của Philippines ở nước ngoài sẽ tiết kiệm khoảng 100 triệu peso (2,27 triệu USD) cho Bộ Ngoại giao. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để tạo ra những dịch vụ có chất lượng hơn liên quan tới chính sách đối ngoại của Philippines. (Reuters)
3. Phát biểu trước phóng viên hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ đàn áp ở Syria là không thể chấp nhận được bất chấp những thay đổi cuối cùng về việc xóa bỏ sự liên hệ trực tiếp với các lệnh trừng phạt. Trước đó có tin cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang xem xét việc bỏ phiếu thông qua một dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria do Pháp phối hợp với Anh, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo, yêu cầu áp dụng những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Syria so với bản dự thảo trước đó, nếu nước này không đáp ứng yêu cầu của cộng đồng quốc tế là dừng ngay việc trấn áp người biểu tình. (AFP)
4. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tập trung vào cải cách khu vực an ninh và vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh vào tháng Mười, đại diện thường trực của Nigeria tại LHQ kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an cho tháng 10, Joy Ogwu cho biết. Nigeria là một trong số 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoài mục đích trên, các cuộc tham vấn về vấn đề hòa bình và an ninh cũng sẽ được tổ chức tập trung vào việc trừng phạt Bờ Biển Ngà, việc thành lập Lực lượng an ninh tạm thời của LHQ cho Abyei (UNISFA) và các trường hợp xung đột tàn phá Libya và Somalia. (Xinhua)
5. Một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một tòa nhà Chính phủ Somalia đã làm rung chuyển thủ đô Mogadishu của nước này. Thông tin ban đầu cho biết vụ đánh bom khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo nguồn tin tại chỗ, chiếc ôtô chứa bom đã phát nổ gần tòa nhà chính phủ ở trung tâm Mogadishu, tại khu vực gần trụ sở Bộ Giáo dục, vào thời điểm nhiều sinh viên đang tập trung tại đây để dự kỳ thi giành học bổng nước ngoài. Đây là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên tại thủ đô Mogadishu kể từ khi nhóm al-Shabaab bị lực lượng Chính phủ Somalia, được sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi, đánh bật khỏi thủ đô vào tháng Tám vừa qua. (AP)
6. Cựu thủ tướng dưới thời Muammar Gaddafi, al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi cho hay ông tin rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ vẫn đang ở Libya và sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại những nhà lãnh đạo mới của quốc gia này cho đến hơi thở cuối cùng. Ông al-Mahmoudi hiện đang bị giam giữ trong tù tại nước láng giềng Tunisia còn nhà chức trách Tunisia đang cân nhắc yêu cầu của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) về việc dẫn độ ông. Cựu Thủ tướng này bị kết án 6 tháng tù vì xâm nhập lãnh thổ trái phép. (Reuters)
7. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Sudan, Al-Ahmed Obaid Murawih cho biết Sudan đã bác bỏ lời hứa hẹn về các ưu đãi mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Sudan nếu dừng cuộc chiến đang diễn ra ở các bang miền Nam Kordofan và Blue Nile. Phương tiện truyền thông trước đó tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang có kế hoạch cung cấp một gói ưu đãi cho  Sudan nếu nước này công bố một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Blue Nile và miền Nam Kordofan, hỗ trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Theo ông Murawih, nước Mỹ đã hứa hẹn hỗ trợ cho Sudan rất nhiều, tuy nhiên thì chưa bao giờ thực hiện được. (Xinhua)
8. Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đã hoãn cấp cho Hy Lạp khoản trợ cấp kế tiếp, ước tính 8 tỉ euro. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Hy Lạp cho biết họ không thể đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách cho năm nay. Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch khu vực đồng tiền chung châu Âu, tuyên bố Hy Lạp không được phép vỡ nợ và khoản viện trợ kế tiếp phải được giải ngân trong tháng 11. Trước đó, chính quyền Athens đã thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng năm 2012. (BBC)
9. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tìm cách xoa dịu căng thẳng giữa Israel và Ai Cập, nhất là về vấn đề Bán đảo Sinai nhân chuyến thăm thủ đô Cairo, Ai Cập. Ông Panetta đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), Nguyên soái Hussein Tantaoui và Thủ tướng Essam Charaf. Ông Panetta đã hối thúc các nhà lãnh đạo Ai Cập tăng cường an ninh tại Sinai, nơi mà theo Sinai đang được các nhóm vũ trang cực đoan sử dụng làm căn cứ để tấn công Israel. Trong cuộc hội đàm, ông Panetta cũng đề cập tới tiến trình chuyển giao sang một chính phủ dân sự tại Ai Cập. (AFP)
10.  Một số tổ chức Ai Cập đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình mới vào ngày 7/10 tới chống lại Hội đồng quân sự cầm quyền sau một cuộc biểu tình toàn quốc gần đây. Liên minh Quốc gia về Thay đổi và Hội Liên hiệp Thanh niên Cách mạng là những người ủng hộ cho một cuộc biểu tình mới này. Họ kêu gọi quân đội trở về doanh trại, yêu cầu sửa đổi các quy định của bầu cử pháp luật và hủy bỏ Hội đồng Shura (Thượng viện).  Nhiều cuộc biểu tình và đình công lao động càng ngày càng lan rộng sau sự sụp đổ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào tháng Hai, đã gây ra một tác động lớn đến ngành công nghiệp du lịch trọng điểm của đất nước. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)