Tin thế giới đọc nhanh trưa 05/11/2011

05/11/2011 12:11
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) - Tướng Mỹ bị sa thải vì chỉ trích Tổng thống; Lũ quét bất ngờ tại Italia, 6 người chết; Đài Loan cấp phép cho 'phố đèn đỏ'; Trung Quốc.
1. Hàng chục người bị thương sau khi 26 ô tô đâm nhau trên một đường cao tốc đông đúc tại Anh tối qua. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc M5 vào lúc 20h30 tối qua theo giờ GMT (3h30 sáng nay theo giờ Việt Nam). Địa điểm mà tai nạn xảy ra thuộc thành phố Somerset ở phía tây nam nước Anh. Lực lượng cứu hỏa xác nhận 20 ô tô hạng nhẹ và 6 xe tải đâm nhau. 4 xe bốc cháy ngay lập tức, trong đó có hai xe tải chở hàng. Cảnh sát thông báo 10 người bị thương nặng và nhiều người có nguy cơ tử vong.  Các nhân viên cứu hộ nhận định thời tiết xấu có thể là một trong những nguyên nhân gây nên vụ tai nạn. Nhiều nhân chứng kể rằng họ thấy sương mù dày vào thời điểm các ô tô đâm nhau. Trước đó mưa lớn trút xuống khiến đường trơn.
2. Tướng Peter Fuller, một chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan, hôm qua (4/11) đã bị sa thải sau khi ông này dám công khai chỉ trích Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với website Politico, ông Fuller đã miêu tả giới lãnh đạo Afghanistan là thất thường, vô ơn và xa rời thực tế. Theo lời Thiếu tướng Fuller, các nhà lãnh đạo Afghanistan đã không chịu thừa nhận đầy đủ sự hy sinh của Mỹ đối với đất nước họ. Nhận xét về những phát biểu trên, Tướng Allen cho rằng “đó là sự lỡ lời” và những phát biểu đó không đại diện cho mối quan hệ bền vững giữa Mỹ với chính phủ Afghanistan. (Reuters)
3. Nước lụt chỉ cách các quận tài chính và du lịch của Bangkok vài km. Dù chính phủ liên tục cam đoan rằng khu vực trung tâm sẽ không bị ảnh hưởng, song Trung tâm mua sắm Grand Plaza đã phải đóng cửa khi nước lan tới gần. Phát ngôn viên của Công ty Điều hành tàu điện ngầm Bangkok cho hay, 3 nhà ga sẽ phải đóng cửa nếu nước lũ ở bên ngoài lên tới 40cm. Các quan chức địa phương đã ra lệnh di tản đối với 8 quận ở Bangkok. Tuy nhiên nhiều người vẫn kiên quyết không chịu sơ tán, gây ảnh hưởng tới nỗ lực cứu trợ. Trong khi đó, rác thải và xác động vật chết tràn lan gây ô nhiễm đang khiến nguy cơ bùng phát bệnh dịch .
4. Có ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi lũ quét bất ngờ xuất hiện tại thành phố cảng Genoa ở miền bắc Italia sau một trận mưa lớn. “Đây là một thảm kịch hoàn toàn bất ngờ”, Thị trưởng thành phố Genoa Marta Vicenzi nói. Truyền hình đã chiếu cảnh những chiếc ô tô nổi lềnh bềnh trên dòng nước lũ và mọi người lội qua những con phố bị nước ngập tới đầu gối. Hàng trăm cửa hàng đã bị ngập và các quan chức khẩn cấp hối thúc người dân chi chuyển tới tầng cao hơn do 2 con sông đã bị vỡ bờ. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Liguria ở tây bắc Italia và vùng Tuscany sau khi các cơn bão quét qua những khu vực ven biển, làm ít nhất 10 người chết, gây ra lũ lụt trên diện rộng và các trận lở đất.
5. Chính quyền Mỹ đang điều tra xem hơn nửa tỉ USD mà khách hàng gửi trong MF Global đã biến đi đâu. Truyền thông Mỹ cũng đang lật tẩy những thủ đoạn mờ ám của MF Global, hãng tài chính Mỹ đầu tiên sụp đổ vì khủng hoảng nợ châu Âu. Khi Corzine lên nắm quyền ở MF Global vào tháng 3-2010, Phố Wall cho rằng nó sẽ nhanh chóng trở thành một ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới. Nhưng sự mạo hiểm của Corzine giờ đã phải trả giá. Với 41 tỉ USD tài sản, MF Global là vụ phá sản lớn thứ tám trong lịch sử nước Mỹ và sự nghiệp tài chính của Corzine có lẽ cũng chấm dứt. (TT/Reuters)
6. Giới chức Đài Loan vừa thông qua một dự luật cho phép các "phố đèn đỏ" hoạt động để dễ dàng quản lý ngành công nghiệp ngầm khổng lồ này. Tuy nhiên, AFP cho hay bất kỳ gái bán hoa nào hành nghề ở bên ngoài các khu vực trên có thể bị phạt tiền lên đến 1.000 USD. Khách hàng và các chủ chứa cũng không tránh khỏi bị xử phạt. Hiện không có số liệu chính thức về quy mô của ngành công nghiệp tình dục tại Đài Loan, song giới quan sát ước tính có hàng trăm nghìn người đang hoạt động trong ngành này và thu về hàng tỷ đôla Đài Loan mỗi năm. (AFP)
7. Cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Bảo an xét kếp nạp thành viên mới của Liên hợp quốc, trong đó các nước thành viên Hội đồng Bảo an tuyên bố về lập trường của mình về việc kết nạp Palestine, đã không thể đạt được sự nhất trí cần thiết để có thể giới thiệu Palestine với tư cách là ứng cử viên để Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu phê chuẩn. Palestine không thể giành được 9 phiếu cần thiết ở Hội đồng Bảo an để phê chuẩn một nghị quyết của hội đồng về kết nạp thành viên Liên hợp quốc mới. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ không cần sử dụng quyền phủ quyết của mình, hành động có thể làm hoen ố hình ảnh Mỹ trong thế giới A rập và các nước đang phát triển. (TTX/AP)
8. Vấn đề an toàn thực phẩm lại gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi một người đàn ông họ Hoàng phát hiện tai heo mua ở một khu chợ quận Vũ Hồ (thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam) có vị bất thường. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả số tai heo đó đều là hàng giả; lớp da bên ngoài tai dễ bóc tách, cắt ra có thể thấy rõ cấu trúc mô và sợi thịt khác so với tai heo thật, không có các hạt chất béo, không có mạch máu trong khi tai heo bình thường có sụn và lớp mỡ dưới da. Đặc biệt, khi lấy  một miếng nhỏ tai này đem đốt thì miếng "tai" liền tan chảy và có mùi kiềm. Ngay sau đó, thông tin về việc tai heo bị làm giả đã được thông báo cho các cơ quan có liên quan. (THX)

Đình Phương (tổng hợp)