Tin thế giới đọc nhanh trưa 12/02/2012

12/02/2012 12:46
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 12/02/2012
1. Một công dân Uzbekistan đã thừa nhận trước tòa án Mỹ hôm 10/2 rằng y đã đưa ra các đe dọa giết Tổng thống Mỹ Barack Obama. Người này đã bị bắt trong một chiến dịch bí mật do cảnh sát tổ chức, khi đang cố tìm cách thu gom súng và chất nổ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Ulugbek Kodirov, 22 tuổi, đã nhận có tội trong phiên tòa xử y ở Birmingham, bang Alabama. Y bị cáo buộc cung cấp vật liệu hỗ trợ hành động khủng bố, đe dọa giết tổng thống.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh
2. Nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 11/2 cho biết, những người Arab du cư của Ai Cập vừa bắt cóc ba du khách Hàn Quốc cùng với hướng dẫn viên của họ tại khu vực phía Nam Bán đảo Sinai. Người phụ trách an ninh ở Sinai, ông Mohamed Naguib đã xác định được một trong số kẻ bắt cóc là Ali Deekhel - đối tượng đã bị kết án 25 năm tù vì tội buôn bán ma túy và vũ khí.(VOV) Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 11/2, báo Granma của ĐCS Cuba đưa tin lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã có cuộc nói chuyện kéo dài 9 tiếng đồng hồ với các nhà trí thức nổi tiếng thế giới đến từ 22 nước trong khuôn khổ cuộc họp của Mạng lưới Bảo vệ Nhân loại diễn ra tại thủ đô La Habana. Đây là lần thứ hai lãnh tụ Fidel xuất hiện trước công chúng trong vòng 10 ngày qua sau buổi giới thiệu cuốn hồi ký “Người du kích của thời đại” hồi cuối tuần trước.(TTXVN/Tin Tức) Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 11/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdissi cho biết Damascus đã yêu cầu các đại sứ Libya và Tunisia rời khỏi nước này trong 72 giờ tới.Phát biểu trước báo giới, ông Makdissi còn cho biết Đại sứ quán Syria tại Qatar cũng đã đóng cửa, đồng thời các đại sứ nước này tại Kuwait và Arập Xêút cũng đã được triệu về nước.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh
5. Phát biểu với báo giới tại New Dehli ngày 11/2, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ Rahul Khullar cho biết, nước này dự định tăng danh mục hàng hóa xuất khẩu vào Iran để thanh toán một phần lượng dầu mỏ nhập khẩu. Theo đó, Ấn Độ sẵn sàng cung cấp cho Iran một lượng lớn ngũ cốc và hàng thực phẩm bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Phía Ấn Độ còn cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang mở ra cơ hội thương mại mới cho Ấn Độ tại Iran.(VOV) Tin thế giới đọc nhanh
6. Hôm qua,  các lực lượng an ninh và quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Xyri Bashir al-Assad đã đập tan được các lực lượng chống chính quyền. Theo nguôn tin cho biêt, quân đội Xyri đang tấn công những ổ kháng cự cuối cùng của lực lượng chống đối, nhất là tại thành phố Homs, thành phố lớn thứ ba Xyri và là tâm điểm gây bất ổn thời gian qua.(TTXVN/Tin Tức) Tin thế giới đọc nhanh
7. Giới chức Nam Phi ngày 12/2 cho hay loạt tiền mới của nước này sẽ in hình của nhà cách mạng nổi tiếng Nelson Mandela (ảnh) với mục đích thể chế hóa hình ảnh này cho nhiều thế hệ sau. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh: “Với hành động nhỏ bé này, chúng tôi đang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với một người đã dành cả đời để phục vụ cho quyền lợi của người dân Nam Phi và cho nhân loại”.(Thanh niên)
8. Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẽ công bố một thành tựu hạt nhân "to lớn" trong vài ngày tới và khẳng định sẽ không khuất phục trước sức ép của các nước phương Tây. Lời tuyên bố trên được Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, phát biểu trước hàng nghìn người dân tại quảng trường Azadi, thủ đô Tehran, nhân kỷ niệm 33 năm ngày cách mạng Hồi giáo thành công.Tin thế giới đọc nhanh


Đình Phương (tổng hợp)