Tin thế giới đọc nhanh trưa 31/01/2012

31/01/2012 14:52
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 31/01/2012.
1. Ngày 30/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc đàm phán sáu bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có khả năng được nối lại vào nửa đầu năm nay. Ngoại trưởng Lavrov nhận định rằng nếu các nước liên quan không có hành động khiêu khích trong khu vực Đông Bắc Á, cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên sẽ được nối lại trong tương lai gần.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, hàng nghìn người thuộc phe đối lập ở Nga lái xe quanh thủ đô Moscow để phản đối chính phủ và yêu cầu công bằng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Liên đoàn Cử tri gồm các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ Nga. Đây được xem là một bước đệm cho cuộc tuần hành chống chính phủ tiếp theo sẽ diễn ra vào 4/3 tới.(Vnexpress) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm qua, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã bắt giữ 7 người thuộc các doanh nghiệp bị nghi thải chất thải công nghiệp xuống sông Long Giang, gây lên tình trạng nước sông bị nhiễm độc nặng chất Cadmium trong mấy ngày qua. Vụ việc đã gây hoang mang cho người dân sống dọc con sông cũng như khu vực hạ du. Nhiều người đổ xô đi mua nước đóng chai vì lo sợ nguồn nước đã nhiễm Cadmium -chất có thể gây ung thư.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 30/1 đã lần đầu tiên bố trí một lực lượng quân sự lớn ở thủ đô sau khi nhận được thông tin tình báo về khả năng một trong những tướng lĩnh chỉ huy sư đoàn thiết giáp tại Damascus tiến hành đảo chính lật đổ ông. Theo nguồn tin trước đó, những kẻ âm mưu đảo chính dự định thực hiện kế hoạch vào đêm 30 hoặc sáng 31/1, ngay trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp để bàn về cuộc khủng hoảng Syria.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Cảnh sát chống bạo động Mỹ đã bắn hơi cay và bắt giữ hơn 400 người biểu tình thuộc phong trào Chiếm phố Wall ở thành phố Oakland, bang California. Đây là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất kể từ khi các cuộc biểu tình Chiếm phố Wall diễn ra trên toàn quốc vào năm ngoái.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển vùng ven biển của Peru vào ngày 30/1. Hiện chưa có thông tin về số người chết hoặc thiệt hại lớn do động đất. Tuy nhiên, có 119 người bị thương. Theo các báo cáo, phần lớn mọi người bị thương trong quá trình sơ tán ra khỏi các tòa nhà. Trận động đất có tâm chấn cách thành phố Ica 15 km về phía Đông Nam và cách thủ đô Lima 274 km về phía Nam-Đông Nam.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 30/1, thành viên cấp cao của phe đối lập Syria, Abdel Baset Seda cho biết Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) chưa nhận được bất cứ lời mời chính thức nào tham dự các cuộc đàm phán với Chính quyền Syria tại Nga, và sẽ từ chối nếu được mời. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết giới chức trách Syria đã nhất trí đàm phán tại Nga, và hy vọng phe đối lập chấp thuận.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản sáng nay cho biết, dân số nước này sẽ giảm 1/3 vào năm 2060, đồng thời số công dân cao tuổi sẽ chiếm khoảng 40%, tạo áp lực lớn lên nền kinh tế đất nước mặt trời mọc. Nếu lời cảnh báo trên trở thành hiện thực, đến năm 2060, dân số của Nhật Bản sẽ chỉ còn 87 triệu người, ít hơn rất nhiều so với con số 128 triệu người như hiện tại.(Dân Việt) - Tin thế giới đọc nhanh



Đình Phương (TH)