Tỉnh Nam Định khẩn trương đối phó với bão số 14

10/11/2013 16:51
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Trong buổi chiều ngày hôm nay (10/11), người dân vùng ven biển huyện Hải Hậu (Nam Định) đã khẩn trương đưa tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt khác về nơi an toàn để sẵn sàng đối phó với cơn bão số 14 – cơn bão Hải Yến.
Được dự báo cơn bão Hải Yến là một cơn bão mạnh và có diễn biến phức tạp, người dân vùng ven biển đã chủ động thực hiện các công tác phòng chống để tránh được thiệt hại lớn khi bão đổ bộ vào đất liền.
Được dự báo cơn bão Hải Yến là một cơn bão mạnh và có diễn biến phức tạp, người dân vùng ven biển đã chủ động thực hiện các công tác phòng chống để tránh được thiệt hại lớn khi bão đổ bộ vào đất liền.
Khẩn trương đưa thuyền vào bãi đề phòng nước lên sẽ trôi mất thuyền.
Khẩn trương đưa thuyền vào bãi đề phòng nước lên sẽ trôi mất thuyền.
Thuyền được đưa sâu vào bãi
Thuyền được đưa sâu vào bãi
Nhiều chiếc mủng được ngư dân đưa về sát bờ đê trong
Nhiều chiếc mủng được ngư dân đưa về sát bờ đê trong
Lưới và các phương tiện máy móc cũng được che đậy kỹ trên bờ
Lưới và các phương tiện máy móc cũng được che đậy kỹ trên bờ
Anh Nguyễn Văn Hiện xã Hải Đông (Hải Hậu, Nam Định) đang nhanh chóng cột lại lưới trên thuyền.
Anh Nguyễn Văn Hiện xã Hải Đông (Hải Hậu, Nam Định) đang nhanh chóng cột lại lưới trên thuyền.
Lưới đánh bắt cũng được đưa về nhà khi ngư dân không yên tâm: “Để đây tôi không yên tâm được, bão gió biết đâu mà tính. Thôi thì cứ cẩn thận mất công đưa về nhà để yên tâm hơn” – Anh Nguyễn Văn Sơn xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) chia sẻ.
Lưới đánh bắt cũng được đưa về nhà khi ngư dân không yên tâm: “Để đây tôi không yên tâm được, bão gió biết đâu mà tính. Thôi thì cứ cẩn thận mất công đưa về nhà để yên tâm hơn” – Anh Nguyễn Văn Sơn xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) chia sẻ.
Những sợi dây sừng cũng được dùng để cột thuyền lại cho chắc chắn chánh tình trạng trôi mất thuyền khi nước lên.
Những sợi dây sừng cũng được dùng để cột thuyền lại cho chắc chắn chánh tình trạng trôi mất thuyền khi nước lên.
Những đùm lưới lớn cũng đang được ngư dân đưa về nhà
Những đùm lưới lớn cũng đang được ngư dân đưa về nhà
Vận dụng hết sức người, sức máy móc để nhanh chóng đưa phương tiện đánh bắt về bờ.
Vận dụng hết sức người, sức máy móc để nhanh chóng đưa phương tiện đánh bắt về bờ.
Không khí khẩn trương tấp lập tại các bãi chài của huyện Hải Hậu
Không khí khẩn trương tấp lập tại các bãi chài của huyện Hải Hậu
Đến hơn 15h, các phương tiện tàu bè đã ngừng hẳn việc đánh bắt
Đến hơn 15h, các phương tiện tàu bè đã ngừng hẳn việc đánh bắt
Và áp sát vào bãi, có nhiều phương tiện được đưa vào đầm thả cá để chống bão
Và áp sát vào bãi, có nhiều phương tiện được đưa vào đầm thả cá để chống bão
Nhiều thuyền bè khác được đưa về những nơi khuất gió và có cây chắn gió
Nhiều thuyền bè khác được đưa về những nơi khuất gió và có cây chắn gió
Người dân trong huyện cũng đang khẩn trương gia cố nhà cửa để đối phó với bão
Người dân trong huyện cũng đang khẩn trương gia cố nhà cửa để đối phó với bão
Khắp làng quê từ người già tới trẻ nhỏ cũng đang vội vã chuẩn bị đối phó với bão
Khắp làng quê từ người già tới trẻ nhỏ cũng đang vội vã chuẩn bị đối phó với bão
Vùng biển ở Nam Định thời điểm hiện tại đã xuất hiện sóng lớn, gió to và mưa…
Vùng biển ở Nam Định thời điểm hiện tại đã xuất hiện sóng lớn, gió to và mưa…
TRẦN KHÁNG