Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-La-chít thăm Bộ tư lệnh Quân khu 4

21/12/2017 22:00
THEO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
(GDVN) - Ngày 21/12, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 21/12, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Đón đoàn bạn Lào, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đón đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít duyệt Đội danh dự Quân khu 4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít duyệt Đội danh dự Quân khu 4.
Cán bộ chủ chốt Quân khu 4 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
Cán bộ chủ chốt Quân khu 4 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
Các đại biểu sự lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tại Quân khu 4.
Các đại biểu sự lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tại Quân khu 4.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương trao Kỷ niệm chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương trao Kỷ niệm chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua.

Theo đó, phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết kết lâu đời, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào nói chung, Quân khu 4 cùng với các đơn vị, địa phương của Lào tiếp tục giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, nhất trí, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, nổi bật là hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng chính trị cơ sở; quân sự, hậu cần, kỹ thuật; xây dựng cụm bản và các dự án; trao đổi đoàn và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã giúp đỡ Lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương của Lào tiếp tục quán triệt và nâng cao chất lượng, chiều sâu trong quan hệ hợp tác giữa hai bên theo nội dung đã ký kết.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân các địa phương của Lào trong quá trình thực hiện các chương trình, hợp tác trên địa bàn; hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ của quân khu tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đang nằm lại trên đất Lào về nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-La-chít, nhấn mạnh: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn như giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xa quê hương thân yêu của mình, vượt dãy Trường Sơn thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Nhiều đồng chí đã hy sinh tuổi xuân, cả tính mạng, xương máu của mình cùng với Quân đội và nhân Lào cùng đấu tranh dũng cảm, viết lên trang sử vẻ vang trong chiến trường khốc liệt chống đế quốc, ngoại xâm.

Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Lào trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các đồng chí đã có mặt tại các công trình quan trọng của Lào, như công trình xây dựng cụm bản, hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhân dân và Quân đội Lào giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới hai nước và khu vực trọng yếu; tạo công ăn việc làm cho người lao động Lào; hướng dẫn, chuyển giao kinh nghiệm phát triển kinh tế cho người dân Lào.

Chúng tôi thấy rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tiếp tục phát triển, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết thủy chung, trong sáng cho ngày càng đơm hoa kết trái ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững để chuyển tiếp cho các thế hệ trẻ mai sau”.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn.

THEO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN