Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Trắng đêm truy bắt 139 học viên đập nhà,trốn khỏi trung tâm cai nghiện

13/10/2012 15:04
Hoàng Minh
(GDVN) - Đòi được hút thuốc nhưng không được chấp nhận, các học viên quá khích đập phá trung tâm, chống trả lực lượng chức năng. Lợi dụng hỗn loạn, 139 đối tượng đào thoát.
Ngày 13/10, tin từ Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cơ quan này đã truy tìm và dẫn giải được 70/139 học viên là những người nghiện ma túy đang học tập tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Bình Phước (xã Minh Lập, H.Chơn Thành, Bình Phước) thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước sau một đêm bỏ trốn.

Đến giờ đã có 70 học viên bị bắt trở lại.
Đến giờ đã có 70 học viên bị bắt trở lại.

Theo ông Nguyễn Văn Nhãn, Giám đốc Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Bình Phước, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 12/10, đây là thời điểm bắt đầu buổi cơm chiều của các học viên. Các học viên không chịu xuống nhận cơm mà yêu cầu gặp Ban giám đốc để ra yêu cầu được quyền hút thuốc lá.

Yêu cầu này đã bị bác bỏ để đảm bảo cho việc cai nghiện của học viên. Không thỏa thuận được, nhiều học viên bắt đầu kích động nổi loạn. Thấy tình hình bất ổn, lãnh đạo Trung tâm đã gọi điện báo cho công an xã.

Đến 22 giờ, sự việc trở nên căng thẳng hơn khi các học viên đã bẻ gãy các thanh chân giường và đập vỡ hết các bóng đèn trong phòng rồi phá cửa xông ra khuôn viên. Chưa dừng lại, các đối tượng quá khích tiếp tục cầm gạch, đá, hung khí chống trả lực lượng chức năng. Công an huyện Chơn Thành đã phải huy động lực lượng tiếp ứng.

Một mảng tường bị các học viên đập để thoát ra ngoài.
Một mảng tường bị các học viên đập để thoát ra ngoài.


Trong lúc hỗn loạn, 139 học viên đã đập phá tường rào vượt thoát ra ngoài. Ra khỏi trung tâm, các học viên này đã chạy vào nhiều nhà dân gần đó để lẩn trốn. Sau một đêm truy lùng, đến khoảng 13h trưa nay, cơ quan chức năng đã vận động và truy bắt trở lại 70 học viên. Đến nay còn 69 học viên chưa trở về trại gây nhiều lo ngại cho người dân cũng như chính quyền địa phương.

Trước mắt, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp vận động các đối tượng bỏ trốn trở về trại để tiếp tục cai nghiện tập trung. Bên cạnh đó, lực lượng công an bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình không để các đối tượng nghiện chưa trở lại trung tâm, tiếp tục quậy phá gây mất an ninh trật tự trong cộng đồng.

Được biết, Trung tâm bệnh - giáo dục - lao động xã hội ở xã Minh Lập được xây dựng từ năm 1992, hiện ở đây đang có 276 học viên, trong đó có 34 học viên nữ. 
Hoàng Minh