Trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bến Tre

17/03/2017 11:27
Diệu Linh
(GDVN) - Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất thức ăn Gia súc (“Proconco”), một thành viên Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (“MNS”) là nhà tài trợ trao học bổng.

Ngày 16/3, Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation - STF) phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi lễ trao học bổng cho 40 em học sinh nghèo vượt khó.

Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng và trao tặng 21 máy tính mới trị giá 150 triệu đồng cho phòng Tin học của Trường Trung học cơ sở Phan Triêm nằm trên địa bàn xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Công ty Cổ phần Việt-Pháp Sản xuất thức ăn gia súc (“Proconco”), một thành viên Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (“MNS”), là nhà tài trợ cho chương trình Học bống STF – Phạm Phú Thứ lần này.

Masan Nutri-Science trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bến Tre.
Masan Nutri-Science trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bến Tre.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch HĐQT Công ty Masan Nutri-Science và Công ty Proconco cho biết: “Bến Tre là một trong những tỉnh ở Đồng Bằng sống Cửu Long chịu thiệt hại nhiều nhất của quá trình biến đổi đổi khí hậu, bị xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đến mùa màng. Đời sống người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Công ty Masan Nutri-Science muốn cùng Chương trình học bổng STF - Phạm Phú Thứ góp phần nào giúp cải thiện đời sống, bắt đầu bằng những học bổng.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ lâu dài với học bổng STF-Phạm Phú Thứ nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Tôi mong rằng sự tiếp sức này sẽ giúp các em có điều kiện hơn trên con đường học tập và trau dồi bản thân, để trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Masan Nutri-Science mang đến niềm vui cho nhiều học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bến Tre.
Masan Nutri-Science mang đến niềm vui cho nhiều học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bến Tre.

Trường Trung học Cơ sở Phan Triêm nằm trên địa bàn xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, là xã thuộc vùng sâu của Tỉnh.

Trường có quy mô nhỏ, sĩ số học sinh ít (280 học sinh), cơ sở vật chất nhà trường hạn chế, chưa có điều kiện tốt phục vụ cho việc học tập của các em, như thiếu nhiều phòng học bộ môn, phòng chức năng cũng như trang thiết bị giáo dục khác.

Với phòng máy tính mới được trang bị lần này, mong rằng các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, MNS hi vọng có thể khởi xướng các mạnh thường quân khác tiếp tục chung tay tiếp sức cho ước mơ vươn tới tri thức của các em học sinh trường Phan Triêm cũng như các em học sinh trên toàn địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chương trình học bổng STF - Phạm Phú Thứ là chương trình học bổng trực thuộc Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình  là  học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học trên cả nước, có quá trình học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt, có năng khiếu vượt trội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí và nghị lực vươn lên để trở thành công dân gương mẫu, có năng lực đóng góp cho sự xây dựng và phát triển đất nước.

Masan Nutri-Science (“MNS”) là một trong những công ty sản xuất các sản phẩm tiêu dùng nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi đứng thứ hai Việt Nam và sản xuất thức ăn cho heo lớn nhất Việt Nam.

Tầm nhìn của MNS là được công nhận là công ty đi đầu trong việc thúc đẩy sự cải thiện vượt bậc về năng suất của ngành đạm động vật tại Việt Nam và, với đích đến là trực tiếp phục vụ người tiêu dùng với các sản phẩm thịt có xuất xứ rõ ràng, chất lượng và giá cả phải chăng.

MNS có ba sản phẩm chính, ANCO, Proconco và Bio-zeem. MNS sở hữu 13 nhà máy trên toàn quốc với tổng công suất gần 3 triệu tấn.

Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm tiêu dùng nông nghiệp của MNS có một trong những mạng lưới phân phối rộng lớn nhất với khoảng 4.500 đại lý phân phối trên khắp Việt Nam.

Chúng tôi đang thực hiện chiến lược chuyển đổi việc kinh doanh theo nền tảng đạm động vật Thức Ăn Chăn Nuôi-Trang Trại- Thực Phẩm (“3F”) với việc sản xuất thịt có thương hiệu phục vụ tiêu dùng. Sự chuyển đổi này được hỗ trợ thông qua việc chúng tôi mua lại 24,9% cổ phần của VISSAN và việc thành lập Masan Nutri-Farm. Masan Nutri-Science có hai công ty hoạt động trực tiếp là Proconco và ANCO. 

Diệu Linh