Trời giá rét 2- 3 độ C người dân Lào Cai nườm nượp đi hội xuân Gầu Tào

26/01/2012 14:00
Phạm Ngọc Bằng/Dantri
Từ sáng mồng 3 tết Nhâm Thìn hàng ngàn người dân vùng cao huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) vẫn nườm nượp kéo nhau đi hội xuân Gầu Tào, tổ chức ở xã Thải Giàng Phố. 
Chuẩn bị đi hội: Theo ông Giàng Seo Cấu, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Lễ hội Gầu Tào là nét đặc trưng văn hoá của người dân tộc Mông. Đây là lễ hội cầu phúc, cầu an đầu xuân mới.
Chuẩn bị đi hội: Theo ông Giàng Seo Cấu, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Lễ hội Gầu Tào là nét đặc trưng văn hoá của người dân tộc Mông. Đây là lễ hội cầu phúc, cầu an đầu xuân mới.
Dù trời sương mù, giá lạnh 3- 4 độ C, nhưng Ước tính ngày khai mạc hôm nay có khoảng 20.000 người tới dự. Dự kiến trong vài ngày tới khi tiết trời nắng ấm sẽ thu hút nhiều người dân và du khách tới dự hội xuân này.
Dù trời sương mù, giá lạnh 3- 4 độ C, nhưng Ước tính ngày khai mạc hôm nay có khoảng 20.000 người tới dự. Dự kiến trong vài ngày tới khi tiết trời nắng ấm sẽ thu hút nhiều người dân và du khách tới dự hội xuân này.
Hội Gầu Tào xã Thải Giàng Phố mở màn cho các lễ hội xuân Nhâm Thìn 2012 của huyện Bắc Hà, kế đó mở hội xoè Tả Chải, hội xuống đồng Na Hối…
Hội Gầu Tào xã Thải Giàng Phố mở màn cho các lễ hội xuân Nhâm Thìn 2012 của huyện Bắc Hà, kế đó mở hội xoè Tả Chải, hội xuống đồng Na Hối…
Mời bạn đọc xem chùm ảnh của PV ghi lại không khí ngày khai mạc hội xuân Gầu Tào ở xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà) tổ chức sáng ngày mùng 3 tết Nhâm Thìn.
Mời bạn đọc xem chùm ảnh của PV ghi lại không khí ngày khai mạc hội xuân Gầu Tào ở xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà) tổ chức sáng ngày mùng 3 tết Nhâm Thìn.
Tâm tình
Tâm tình
Hát giao duyên
Hát giao duyên
Thợ ảnh chụp lưu niệm tấp nập khách
Thợ ảnh chụp lưu niệm tấp nập khách
Tấm ảnh đi hội đầu năm
Tấm ảnh đi hội đầu năm
Đẩy gậy là trò chơi nhiều người yêu thích
Đẩy gậy là trò chơi nhiều người yêu thích
Đông vui hội Gầu Tào
Đông vui hội Gầu Tào
Phạm Ngọc Bằng/Dantri