Trúc Diễm khiến mọi dự đoán đều "trật lất"

07/11/2011 07:12
Các dự đoán trong nước rằng Trương Tri Trúc Diễm sẽ đoạt giải cao tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế đều "trật lất" khi cô chỉ vào top 15 chung cuộc.
Được đặt kỳ vọng đạt thành tích cao nhưng đại diện VN dừng chân ở top 15 Miss International 2011. Người đẹp Ecuador, María Fernanda Cornejo, vượt qua 66 thí sinh để đoạt ngôi Hoa hậu.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2011 diễn ra đầy màu sắc tại Thành Đô, Trung Quốc vào tối 6/11 với sự tham gia của 67 cô gái đẹp. Các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới trải qua 6 phần thi. Các người đẹp mở màn với phần trình diễn trang phục dạ hội. Sau đó là trình diễn trang phục dân tộc trên nền điệu nhảy của các nước, chia làm 3 nhóm: châu Á, châu Âu, châu Mỹ Latin. Sau phần trình diễn bikini của thí sinh, ban tổ chức công bố top 15 người đẹp và lần lượt từng thí sinh trả lời phỏng vấn trên sân khấu.

Trương Tri Trúc Diễm chia sẻ niềm vui cùng tân hoa hậu người Ecuador (trái).

Trương Tri Trúc Diễm chia sẻ niềm vui cùng tân Hoa hậu người Ecuador (trái).

Trong hầu hết phần thi, Trúc Diễm được xếp hàng đầu tiên, đây là một lợi thế giúp cô dễ tạo được sự chú ý. Cô cũng thật sự tỏa sáng với nụ cười tươi tắn lúc nào cũng nở trên môi và sải bước tự tin trên sân khấu. Tên người đẹp Việt được xướng lên ở top 15 của cuộc thi, cùng với 14 thí sinh đến từ: Brazil, Ecuador, Latvia, Libăng, Mông Cổ, Hà Lan, Panama, Philippines, Puerto Rico, Nga, Thụy Điển, Thái Lan, Trinidad & Tobago, Venezuela. Tuy nhiên, Trúc Diễm không tiếp tục lọt vào các vòng sau.

Kết quả dành cho Trúc Diễm khiến nhiều người tiếc nuối vì từ đầu đến cuối cuộc thi, cô luôn xuất hiện nổi bật, rạng rỡ, gây chú ý với giới truyền thông nước sở tại, cũng như nhận được nhiều ủng hộ từ fan nhà. Trước đêm chung kết, nhiều trang mạng trong nước thậm chí còn đặt kỳ vọng cô sẽ đoạt vương miện Miss International 2011.

Tại đấu trường nhan sắc lớn thứ tư trên thế giới này, Việt Nam có sự khởi đầu rất tưng bừng khi từ năm 1995, đại diện đầu tiên của chúng ta tham dự cuộc thi là Trương Quỳnh Mai đã lọt ngay vào top 15 cùng giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Từ đó đến nay, vẫn chưa ai vượt qua được thành tích của Quỳnh Mai, kể cả Trúc Diễm năm nay. Năm 2007, người đẹp Phạm Thùy Dương từng giành giải Hoa hậu được yêu thích nhất. Năm sau, Cao Thùy Dương tiếp tục đoạt danh hiệu này. Năm 2010, người đẹp Chung Thục Quyên cũng đầu tư khá kỹ khi đến với cuộc thi nhưng ra về trắng tay.

Tuy không được cao như kỳ vọng, nhưng suất vào bán kết mà Trúc Diễm giành được tại Miss International 2011 đã làm dày thêm bảng thành tích thi nhan sắc của cô. Năm 2007, Trúc Diễm đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth và đoạt danh hiệu Miss fashion - Người đẹp thời trang.

Trúc Diễm rạng rỡ trong đêm chung kết cuộc thi Miss International 2011.

Trúc Diễm vẫy quốc kỳ Việt Nam trong đêm chung kết cuộc thi Miss International 2011.

Top 5 Miss International 2011 gồm các người đẹp: Panama, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico và Mông Cổ.

Xếp sau ngôi Hoa hậu của người đẹp Ecuador là Á hậu 1 Jessica Barboza - người Venezuela. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Mông Cổ - Tugsuu Idersaikhan.

Ngoài ra, cuộc thi còn trao các giải phụ: Hoa hậu thân thiện (dành cho hai người đẹp đến từ Hawaii và Mexico), Hoa hậu ăn ảnh (Venezuela), Hoa hậu tài năng (Trung Quốc), Trang phục dân tộc đẹp nhất (Thái Lan), Giải khán giả bình chọn (Philippines), Hoa hậu thanh lịch (Nga), Hoa hậu có thân hình đẹp nhất (Ecuador).

Theo VnExpress