Trực thăng quân sự rơi giữa thủ đô Yemen khiến 32 người thương vong

20/02/2013 09:09
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) -Một chiếc trực thăng quân sự của Yemen gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện đã rơi xuống một khu dân cư đông đúc ở trung tâm thủ đô Sanaa ngày 19/2.
Sự cố đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, gồm cả phi công, và 23 người khác bị thương - các quan chức địa phương và nhân chứng ​​cho biết.

Chiếc trực thăng rơi gần quảng trường trung tâm thành phố, tâm điểm của cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh vào năm 2011, phá hủy một tòa nhà văn phòng, một nhà ở và một nhà hàng. Nguyên nhân dẫn tới sự cố đang được điều tra làm rõ.
Mảnh vỡ của chiếc trực thăng xen lẫn với mảnh vụn của những ngôi nhà bị phá hủy sau khi chiếc máy bay rơi và phát nổ.
Mảnh vỡ của chiếc trực thăng xen lẫn với mảnh vụn của những ngôi nhà bị phá hủy sau khi chiếc máy bay rơi và phát nổ.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa bao vây hiện trường vụ rơi trực thăng.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa bao vây hiện trường vụ rơi trực thăng.
Lửa thiêu cháy đen một góc tòa nhà bị phá hủy một phần sau sự cố.
Lửa thiêu cháy đen một góc tòa nhà bị phá hủy một phần sau sự cố.
Trực thăng quân sự được điều tới hiện trường sau thảm kịch.
Trực thăng quân sự được điều tới hiện trường sau thảm kịch.
Lính cứu hỏa dập lửa trong khi người dân hiếu kỳ tụ tập xung quanh hiện trường vụ việc.
Lính cứu hỏa dập lửa trong khi người dân hiếu kỳ tụ tập xung quanh hiện trường vụ việc.
Cảnh sát thu gom mảnh vỡ của chiếc trực thăng gặp nạn.
Cảnh sát thu gom mảnh vỡ của chiếc trực thăng gặp nạn.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)