Một trạm kiểm soát biên giới trên dãy Himalaya của Ấn Độ. |
Một ngày sau đó, Ấn Độ đã điều một nhóm binh sĩ tới dựng trại cách không xa lều trại của quân đội Trung Quốc để giám sát.
Hai bên đồng loạt rút quân sau khi đạt được thỏa thuận trong một cuộc họp giữa các chỉ huy biên giới - một quan chức Ấn Độ tiết lộ với Reuters.
Bộ Quốc phòng và Ngoại giao hai nước vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào đối với tuyên bố trên. Cũng chưa rõ quân đội Trung Quốc đã rút lui đến đâu khi Ấn Độ tuyên bố họ đã xâm nhập sâu 19 km vào lãnh thổ nước này kể từ Đường biên giới thực tế được phân định trong phán quyết năm 1962 của LHQ.
"Quân đội chúng tôi đã di chuyển ngược lại 1 km từ vị trí chúng tôi đã dựng trại kể từ ngày 16/4" - một sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội Ấn Độ, đơn vị giám sát khu vực tranh chấp trên rìa Jammu của Ấn Độ và nhà nước Kashmir cho biết.
"Quân đội Trung Quốc cũng đã di chuyển ra khỏi vị trí mà họ đã chiếm đóng kể từ ngày 15/4 khi họ xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. Đến giờ vẫn chưa rõ quân đội Trung Quốc đã rút lui thế nào" - ông cho biết thêm.
Một bức ảnh được phát hành bởi một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ cho thấy, một nhóm sáu người lính Trung Quốc đã đứng trên một khu vực đá núi giữ biểu ngữ màu cam tươi sáng viết bằng tiếng Anh và tiếng Hoa dòng chữ: "Đây là đường kiểm soát thực tế. Bạn đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc".
Ấn Độ coi đây là một vụ xâm nhập biên giới tồi tệ nhất trong nhiều năm. Nhiều cuộc biểu tỉnh, phản đối đã diễn ra tại đất nước Ấn Độ, trong đó chỉ trích Chính phủ yếu kém trong việc tìm kiếm giải pháp đưa người Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ của nước này và kêu gọi các cuộc trả đũa Bắc Kinh.
Hôm thứ Sáu, một phiên họp Quốc hội của New Delhi đã phải hoãn lại sau khi các thành viên hét lên rằng "đuổi Trung Quốc ra ngoài (lãnh thổ) và cứu nước".
Một bức ảnh được phát hành bởi một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ cho thấy, một nhóm sáu người lính Trung Quốc đã đứng trên một khu vực đá núi giữ biểu ngữ màu cam tươi sáng viết bằng tiếng Anh và tiếng Hoa dòng chữ: "Đây là đường kiểm soát thực tế. Bạn đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc".
Ấn Độ coi đây là một vụ xâm nhập biên giới tồi tệ nhất trong nhiều năm. Nhiều cuộc biểu tỉnh, phản đối đã diễn ra tại đất nước Ấn Độ, trong đó chỉ trích Chính phủ yếu kém trong việc tìm kiếm giải pháp đưa người Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ của nước này và kêu gọi các cuộc trả đũa Bắc Kinh.
Hôm thứ Sáu, một phiên họp Quốc hội của New Delhi đã phải hoãn lại sau khi các thành viên hét lên rằng "đuổi Trung Quốc ra ngoài (lãnh thổ) và cứu nước".
- Vợ Kim Jong-un không còn được gọi là Đệ nhất phu nhân Triều Tiên
- Học giả TQ: Có dấu hiệu Bắc Kinh chuẩn bị dùng vũ lực ở Biển Đông
- Vương Nghị chụp mũ "một số quốc gia cá biệt" gây căng thẳng Biển Đông
- Phụ nữ trong clip sex "dâm quan Trùng Khánh" có thể bị phạt tù 15 năm
- Trung Quốc truy tố người phụ nữ trong clip sex "dâm quan Trùng Khánh"
- Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc "lobby" Thái Lan về Biển Đông
- Kim Jong-un đang thách thức Tập Cận Bình trong vấn đề Triều Tiên?
- Trưởng phòng Tác chiến Senkaku Bộ QP Nhật Bản bất ngờ bị xe tông chết
- Vương Nghị công du ASEAN, 1 trong 2 "gọng kìm" độc chiếm Biển Đông
- Bắc Triều Tiên từ chối tiếp Vũ Đại Vĩ, đặc sứ Trung Quốc?
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)