Trung Quốc có vật liệu xe tăng mới, lục quân có lượng xe tăng đứng đầu thế giới

29/09/2015 06:42
Đông Bình
(GDVN) - Ngoài ra, Trung Quốc đã bàn giao 6 xe tăng đổ bộ VN-16 (ZTD-05), 6 xe vận tải đổ bộ VN-18 và 120 xe tải quân sự cho Venezuela.

Trung Quốc có siêu vật liệu xe tăng nhẹ và chắc

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 28 tháng 9 dẫn tờ "Nam Hoa buổi sáng" Hồng Kông ngày 24 tháng 9 đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện một loại "siêu vật liệu", nhẹ như khinh khí cầu, nhưng lại bền chắc như kim loại, có thể nghiên cứu phát triển nó thành áo giáp bảo vệ quân nhân và xe tăng, đồng thời còn có thể duy trì tính cơ động.

Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Viện nghiên cứu silicate Thượng Hải - Viện khoa học Trung Quốc sử dụng graphene dạng ống nhỏ tạo ra một kết cấu dạng tổ ong có tính ổn định như kim cương, từ đó đã tạo ra loại vật liệu dạng bọt này.

Theo bài báo, graphene là một loại vật liệu nguyên tử carbon cực mỏng có đặc tính bất thường, mấy năm gần đây đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu.

Độ bền của loại vật liệu này lớn hơn 207 lần so với vật liệu thép cùng trọng lượng, hơn nữa có thể dẫn nhiệt và dẫn điện với hiệu suất rất cao.

Nhưng, một báo cáo mới nhất của tuần san "Vật liệu cao cấp" cho biết, loại vật liệu mới này có thể chống đỡ vật thể tương đương 400.000 lần trọng lượng của nó mà không bị cong.

Một loại bọt graphene đã chịu được sự tác động mạnh của ngoại lực có mức độ vượt 14.500 pound (1 pound = 0,45359237 kg) của mỗi tấc Anh bình phương - hầu như tương đương với áp lực ở đáy rãnh biển Mariana sâu khoảng 10.900 m, duyên hải Guam Mỹ.

Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Nhóm nghiên cứu này cho biết, loại vật liệu mới của họ có thể chịu được tác động lớn hơn vật liệu graphene được biết tới trước đó. Theo bài báo, loại vật liệu này còn có thể được ép còn 5% so với kích cỡ ban đầu của nó, hơn nữa, vẫn có thể khôi phục hình dạng vốn có, cho dù quá trình này lặp lại 1.000 lần cũng có thể giữ nguyên vẹn.

Theo bài báo, đặc tính của loại vật liệu mới này có nghĩa là nó có thể dùng tấm che ở bên trong áo chống đạn và mặt ngoài xe tăng để hấp thu lực tác động của đạn như đạn pháo, đạn rocket.

Lục quân Trung Quốc có 6.500 xe tăng, số lượng đứng đầu thế giới

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc dẫn trang mạng tuần báo "Bình luận quân sự độc lập" Nga ngày 25 tháng 9 đưa tin, gần 10 năm qua, Lục quân Trung Quốc tích cực đổi mới vũ khí trang bị, tốc độ vượt xa sự trông đợi của các chuyên gia quân sự nước ngoài, dự tính tỷ lệ trang bị kiểu mới sẽ đạt 70% trong các năm 2017 - 2018.

Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Đồng thời, Quân đội Trung Quốc yêu cầu giảm mạnh chủng loại trang bị, chức năng bảo lưu nhiều, có trang bị có tiềm năng nâng cấp.

Số lượng xe tăng của Trung Quốc đứng đầu trong các nước lớn quân sự. Tính đến đầu năm 2015, Lục quân đã trang bị khoảng 5.900 xe tăng hạng trung, 640 xe tăng chiến đấu, 750 xe tăng hạng nhẹ và 200 xe tăng trinh sát.

Ngoài xe tăng, Lục quân Trung Quốc còn sở hữu rất nhiều xe chiến đấu bộ binh và xe vận tải bọc thép. Tính đến đầu năm 2015, lực lượng tên lửa Lục quân và Pháo binh sở hữu trên 13.000 khẩu pháo (pháo tự hành, pháo kéo, lựu pháo, rocket bắn loạt, súng cối), 924 hệ thống tên lửa chống tăng tự hành, 3.966 khẩu pháo không giật, 1.788 khẩu pháo chống tăng.

Đồng thời, trong 10 - 15 năm gần đây, Quân đội Trung Quốc đạt được thành quả to lớn về tăng cường sức chiến đấu của lực lượng phòng không, đã nghiên cứu phát triển và biên chế trang bị tác chiến hiện đại, hiệu quả cao, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không cơ động tầm vừa, thấp, siêu thấp.

Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Xe tăng Type 99A Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Hiện nay, vũ khí phòng không của Lục quân Trung Quốc bao gồm 7.376 hệ thống tên lửa phòng không kiểu vác vai và pháo cao xạ, 296 hệ thống tên lửa phòng không.

Biên chế chủ yếu của lực lượng đường không Lục quân Trung Quốc là lữ đoàn và trung đoàn máy bay trực thăng. Chúng đã trang bị máy bay trực thăng tấn công, máy bay trực thăng đa năng, máy bay trực thăng vận tải nhảy dù và máy bay trực thăng chuyên dụng (trinh sát, cứu nạn, chỉ huy, tác chiến điện tử).

Tính đến đầu năm 2015, lực lượng đường không Lục quân Trung Quốc sở hữu 150 máy bay trực thăng tấn công, 351 máy bay trực thăng đa năng và 338 máy bay trực thăng vận tải.

Venezuela nhận lô 6 xe tăng đổ bộ VN-16 Trung Quốc đầu tiên

Mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 23 tháng 9 dẫn báo chí Venezuela cho biết, Quân đội Venezuela tiếp nhận lô xe tăng đổ bộ VN-16 đầu tiên. Lô 6 chiếc này đã biên chế cho Quân đội Venezuela.

Venezuela mua xe tăng đổ bộ VN-16 của Trung Quốc
Venezuela mua xe tăng đổ bộ VN-16 của Trung Quốc

VN-16 là phiên bản xuất khẩu của xe tăng đổ bộ ZTD-05 Trung Quốc, lắp pháo 105 mm. Trong hợp đồng mua bán này, trong đơn đặt hàng của Venezuela còn có 6 xe vận tải bọc thép đổ bộ VN-18 và 120 xe tải quân dụng (sản xuất theo giấy phép NG2629 của Đức).

Venezuela đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của xe tăng đổ bộ VN-16. Xe tăng đổ bộ VN-16 lộ diện lần đầu tiên vào năm 2006. Khi đó, số hiệu do Quân đội Trung Quốc đánh là ZTD-05.

VN-16 là xe chiến đấu bộ binh đổ bộ do Công ty công nghiệp phương Bắc Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Xe này được nghiên cứu chế tạo trên nền tảng xe chiến đấu bộ binh ZBD-2000.

VN-16 được lắp tháp pháo hàn nối, vũ khí hạng nhẹ và đạn 12,7 mm cùng với đạn bọc thép; đồng thời đã trang bị hệ thống tác chiến trong điều kiện hạt nhân, sinh hóa.

Gầm xe bọc thép VN-16 có 6 đôi bánh lốp chịu tải trọng và 3 đôi bánh lốp kéo, trên 2 bên thân xe có thể lắp áo giáp phòng hộ.

Xe tấn công đổ bộ ZTD-05 Trung Quốc
Xe tấn công đổ bộ ZTD-05 Trung Quốc

Hành trình lớn nhất của VN-16 là 500 km, có thể vượt qua trở ngại có độ dốc 60%. Cũng có thể vượt qua rãnh sâu 0,7 m, rộng 2 m. Có thể trực tiếp phát động xung kích tầm xa bãi biển từ tàu đổ bộ, tốc độ tối đa khi chạy trên mặt biển là 45 km/giờ. 

Đông Bình