Trung Quốc: Sau động đất, hàng vạn người dân cả đêm không dám vào nhà

08/09/2012 19:00
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Trận động đất mạnh 5,7 độ rích te xảy ra trưa ngày 7/9 tại vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Vân Nam và Quý Châu, Trung Quốc đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phụ hậu quả từ sáng hôm nay 8/9. Cả đêm hôm qua, người dân hai huyện nơi xảy ra động đất không ai dám về nhà, những khu vực được cấp lều bạt kịp thời còn có chỗ trú chân, người dân những khu vực xa hơn hoặc giao thông tắc nghẽn thà chịu cảnh màn trời chiếu đất đúng nghĩa, họ quyết không dám vào ngôi nhà của mình. Sau hơn chục cơn dư chấn, rất nhiều khu vực có nguy cơ lở đất, lở núi, đêm nay 9/8 sẽ còn nhiều người dân Trung Quốc tiếp tục phải nằm lại ngoài trời.
Cả đêm 7/9 hầu hết những người dân khu vực xảy ra động đất không dám vào nhà
Cả đêm 7/9 hầu hết những người dân khu vực xảy ra động đất không dám vào nhà
Hai chị em được bố mẹ lấy chăn đệm cho ngủ tạm ngoài nền đất
Hai chị em được bố mẹ lấy chăn đệm cho ngủ tạm ngoài nền đất
Túi ngủ nhà có, nhà không
Túi ngủ nhà có, nhà không
Trẻ con nhà nghèo chung nhau manh chiếu
Trẻ con nhà nghèo chung nhau manh chiếu
Trận động đất làm đảo lộn mọi sinh hoạt thường ngày
Trận động đất làm đảo lộn mọi sinh hoạt thường ngày
Phụ nữ, trẻ em ngủ, đàn ông canh chừng dư chấn xảy ra
Phụ nữ, trẻ em ngủ, đàn ông canh chừng dư chấn xảy ra
Khu vực được cứu trợ kịp thời đã có lều bạt
Khu vực được cứu trợ kịp thời đã có lều bạt
Chờ nhận hàng cứu trợ
Chờ nhận hàng cứu trợ
Trằn trọc
Trằn trọc
Màn trời chiếu đất
Màn trời chiếu đất
Bên trong một căn lều bạt
Bên trong một căn lều bạt
Hồng Thủy (Nguồn Sina)