Trung Quốc: Thu giữ 24 tấn dầu ăn lọc từ nước thải cống rãnh

18/05/2012 05:58
Hồng Thủy (nguồn CRI)
(GDVN) - CRI ngày 17/5 đưa tin, sáng 16/5 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vây bắt và thu giữ 24 tấn dầu ăn được lọc từ nước thải cống rãnh của hai cơ sở đang chuẩn bị tẩu tán tiêu thụ. Vụ án này lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về một nhóm người bất chấp sức khỏe người tiêu dùng vớt nước thải lọc thành dầu ăn bán cho người dân. Lực lượng kiểm tra của Cục giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Đông đã huy động gần 150 người đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, tiêu thụ dầu bẩn ở thành phố Chu Hải và Trung Sơn, 6 người có liên quan đã bị tạm giam, 24 tấn dầu bẩn đã bị thu giữ.
Nước thải cống rãnh quán ăn, nhà hàng được thu gom lại để "lọc" lấy dầu, đóng chai và bán ra ngoài, dầu bẩn quay trở lại bàn ăn của người dân
Nước thải cống rãnh quán ăn, nhà hàng được thu gom lại để "lọc" lấy dầu, đóng chai và bán ra ngoài, dầu bẩn quay trở lại bàn ăn của người dân
Dụng cụ trữ dầu bẩn
Dụng cụ trữ dầu bẩn
24 tấn dầu bẩn được chứa trong những phuy xăng cũ
24 tấn dầu bẩn được chứa trong những phuy xăng cũ
Đóng thành những can lớn cung cấp trở lại cho các nhà hàng, quán ăn
Đóng thành những can lớn cung cấp trở lại cho các nhà hàng, quán ăn
Sang chiết, đóng gói dầu bẩn
Sang chiết, đóng gói dầu bẩn
Kinh hoàng hàng chục tấn dầu bẩn làm từ rác thải cống rãnh
Kinh hoàng hàng chục tấn dầu bẩn làm từ rác thải cống rãnh
Hồng Thủy (nguồn CRI)