Trung Quốc tổ chức du lịch trái phép, gợi ký ức xâm lược Hoàng Sa

23/05/2016 09:56
Hồng Thủy
(GDVN) - Trung Quốc đã tổ chức chiếu phim tài liệu ghi lại cuộc chiến xâm lược nửa phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành năm 1974.

Bắt đầu từ ngày 22/5, một ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam, tờ South China Morning Post bắt đầu đăng tải loạt bài ký sự, video và ảnh ghi lại hoạt động Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch đổ bộ bất hợp pháp đến Hoàng Sa.

Trung Quốc cho khách du lịch đổ bộ bất hợp pháp lên bãi Ba Ba nhóm Lưỡi Liềm, Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh chụp từ clip trên South China Morning Post.
Trung Quốc cho khách du lịch đổ bộ bất hợp pháp lên bãi Ba Ba nhóm Lưỡi Liềm, Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh chụp từ clip trên South China Morning Post.

Đoạn video trên South China Morning Post cho thấy, các nhà chức trách Trung Quốc đã tổ chức chiếu phim tài liệu ghi lại cuộc chiến xâm lược nửa phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành năm 1974.

Hai tập phim tài liệu về cuộc chiến tranh xâm lược Hoàng Sa được truyền hình nhà nước Trung Quốc dàn dựng đã được chiếu trên màn hình khổ lớn của con tàu du lịch neo đậu gần đảo Duy Mộng.

Lính Trung Quốc đã đồn trú bất hợp pháp tại các điểm đảo, bãi đá ở Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay. Gần đây Bắc Kinh còn kéo tên lửa phòng không HQ-9, tên lửa chống hạm YJ-63 và chiến đấu cơ J-11, JH-7 ra bố trí bất hợp pháp ở Phú Lâm, Hoàng Sa.

Bài báo trên South China Morning Post xuất bản ngày 23/5 cho biết, trong chuyến đi này các nhà tổ chức Trung Quốc ra sức tuyên truyền xuyên tạc với khách du lịch rằng, Biển Đông là của Trung Quốc, Việt Nam và Philippines "chiếm đóng bất hợp pháp các đảo của Trung Quốc". 

Bắc Kinh cũng đang tiến hành xây dựng bất hợp pháp một công trình kiên cố trên bãi Ba Ba thuộc nhóm Lưỡi Liềm, Hoàng Sa với chức năng sử dụng "cho cả thời bình lẫn thời chiến".

Hồng Thủy