Trung-Nga sẽ phô diễn sức mạnh áp sát châu Âu

03/05/2015 08:48
Đông Bình
(GDVN) - Trung-Nga sẽ phô diễn sức mạnh áp sát châu Âu, tập trận ở Biển Đen và Địa Trung Hải, phát đi tín hiệu với Mỹ và châu Âu, đáp trả Mỹ và đồng minh.
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)

Khoe cơ bắp ở Địa Trung Hải

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 2 tháng 5 dẫn BBC Anh ngày 1 tháng 5 đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh ngày 30 tháng 4 xác nhận, hải quân hai nước Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức diễn tập quân sự liên hợp "Liên hợp trên biển-2015" ở vùng biển Địa Trung Hải vào tháng 5 năm nay.

Theo bài báo, Cảnh Nhạn Sinh tiết lộ, đến lúc đó Trung Quốc và Nga sẽ cử tổng cộng 9 tàu chiến mặt nước tham gia diễn tập. Trong đó, Trung Quốc cử tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi, tàu hộ vệ tên lửa Duy Phường và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ - thuộc biên đội hộ tống tốp thứ 19 - tham gia diễn tập. Nhưng, ông không tiết lộ ngày tháng cụ thể tổ chức diễn tập.

Cảnh Nhạn Sinh cho hay, đây là lần đầu tiên hai bên Trung Quốc và Nga tiến hành diễn tập ở Địa Trung Hải. Chủ đề diễn tập là bảo vệ an toàn hàng hải biển xa, khoa mục chủ yếu là phòng ngự biển gần, tiếp tế trên biển, hành động hộ tống, hành động liên hợp bảm đảm an toàn đi lại và diễn tập sử dụng vũ khí thực tế; mục đích là làm sâu sắc hợp tác hữu nghị, thiết thực giữa hai nước Trung-Nga, tăng cường năng lực cùng ứng phó mối đe dọa an ninh trên biển của hai quân hai nước.

Cảnh Nhạn Sinh còn nói rằng, cuộc diễn tập này không nhằm vào bên thứ ba, không có liên quan đến tình hình khu vực.

Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)

Theo trang mạng "Thương báo" Đức ngày 30 tháng 4, Trung Quốc và Nga dự định phô diễn thực lực ở khu vực áp sát trực tiếp châu Âu, hai nước sẽ lần đầu tiên tổ chức diễn tập quân sự liên hợp ở Địa Trung Hải vào trung tuần tháng 5.

Theo bài báo, Trung Quốc và Nga thường liên kết trên vũ đài thế giới. Khác với phương Tây, Trung Quốc không lên án Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng không tiến hành trừng phạt đối với họ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham gia hoạt động kỷ niệm tròn 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, hoạt động này bị các nhà chính trị phương Tây ngăn chặn.

Quân đội hai nước hiện nay ngày càng thường xuyên tổ chức diễn tập quân sự liên hợp, trong đó bao gồm diễn tập trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổ chức này sẽ ngăn chặn vai trò ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này.

Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một lực lượng hải quân thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cách xa nước mình. Từ năm 2008 đến nay, phạm vi hoạt động của tàu chiến Trung Quốc có lúc cũng vươn tới Địa Trung Hải. Năm 2011, một chiếc tàu chiến tiên tiến được điều đến Libya để di chuyển 35.000 người Trung Quốc ra khỏi nước này.

Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)

Trang mạng "Thời báo New York" Mỹ ngày 30 tháng 4 cho rằng, một mục tiêu quân sự lớn của Trung Quốc là xây dựng một lực lượng hải quân tầm xa có thể đi ra khỏi biển gần, chạy tới các đại dương trên thế giới. Mặc dù các nhà phân tích quân sự cho rằng, diễn tập liên hợp ở Địa Trung Hải lần này hầu như có quy mô không lớn, nhưng đây là một cuộc diễn tập cách lãnh thổ xa nhất mà Hải quân Trung Quốc tham gia.

Biên tập viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tờ "Jane's Defense Weekly" Anh, James Hardy cho rằng, Hải quân Trung Quốc dám tham gia diễn tập quân sự ở khu vực cách xa lãnh thổ như vậy cho thấy, họ đã có lòng tin mới đối với năng lực của mình.

Giáo sư nghiên cứu chiến lược Peter Dutton, Học viện quân sự hải quân Mỹ cho rằng: "Điều này có nghĩa là Nga và Trung Quốc đang phát đi một tín hiệu chính trị đối với Mỹ và châu Âu, hai nước lớn lục địa đang liên kết với nhau, ủng hộ lợi ích không ngừng mở rộng của nhau trong tranh chấp trên biển".

Ngoài ra, báo chí Nga ngày 30 tháng 4 cho biết, Nga và Trung Quốc vào tháng 5 sẽ lần đầu tiên tổ chức diễn tập quân sự liên hợp ở vùng biển Địa Trung Hải. Có thể thấy, cuộc diễn tập này là sự phản ứng đối với việc Mỹ tích cực cùng đồng minh châu Á phát triển hợp tác quân sự.

Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)

Chuyên gia Prokhorov Tebin của Ủy ban các vấn đề quốc tế Nga bình luận cho rằng, cuộc diễn tập chứng minh Nga và Trung Quốc "sẽ duy trì hợp tác chiến lược, bất kể thời cuộc thay đổi thế nào".

Bình luận viên quân sự Vratislav Shurygin chỉ ra, đối với Trung Quốc, "hợp tác với Nga khai thác Địa Trung Hải rất quan trọng". Ông nói: "Hải quân Trung Quốc rất trẻ, họ vừa bắt đầu đi ra thế giới".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ-Nhật ký kết thỏa thuận mở rộng hợp tác quân sự có thể gây ảnh hưởng đến quyết định diễn tập quân sự liên hợp Trung-Nga vào tháng 5.

Căn cứ vào Phương châm hợp tác phòng vệ Nhật-Mỹ mới, Nhật Bản, quốc gia trước đây chỉ có thể phòng ngự lãnh thổ, hiện nay có thể cung cấp viện trợ quân sự cho người Mỹ khi bị nước khác tấn công, trong khi đó, Mỹ sẽ cung cấp vũ khí tiên tiến và hệ thống phòng thủ tên lửa cho Nhật Bản.

Nhân tố làm cho Mỹ và Nhật Bản liên kết với nhau chủ yếu là lo ngại đối với vai trò ảnh hưởng (và hành động ngày càng hung hăng) không ngừng tăng lên của Trung Quốc.

Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Nhật-Mỹ đưa đảo Senkaku vào Hiệp ước an ninh song phương không có lợi cho làm dịu tình hình căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Tham gia duyệt binh ở Biển Đen

Tờ “Phượng Hoàng” Hồng Kông ngày 2 tháng 5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, biên đội Hải quân Trung Quốc sẽ đến Biển Đen, trước ngày 9 tháng 5 đến quân cảng Novorossiysk ở Biển Đen, tham gia hoạt động duyệt binh trên biển, sau đó Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga sẽ cùng biên đội Hải quân Trung Quốc lần lượt tiến hành diễn tập khoa mục hiệp đồng ở Biển Đen và Địa Trung Hải.

Ngoài việc Quân đội Trung Quốc cử khối lục quân tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ vào ngày 9 tháng 5 để chúc mừng tròn 70 năm thắng lợi chống phát xít, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cũng sẽ đến Moscow trước, tham gia hoạt động thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Moscow vào ngày 10 tháng 5, ông Phạm Trường Long sẽ chính thức tiến hành chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ gặp gỡ ông Long, thành viên tham gia cuộc gặp còn có chuyên gia trang bị kỹ thuật quân sự.

Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)

Cục thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, biên đội Hải quân Trung Quốc và Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga sẽ tổ chức thành biên đội hỗn hợp tiến hành diễn tập các khoa mục phòng không, săn ngầm, bảo đảm giao thông và hộ tống ở Địa Trung Hải.

Chuyên gia Hải quân Nga tiết lộ, trước ngày 3 tháng 9 năm nay, Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga sẽ cùng biên đội hỗn hợp Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập tác chiến hiệp đồng liên hợp trên mặt nước và dưới nước có quy mô lớn nhất trong lịch sử ở biển Nhật Bản, hai bên sẽ điều tàu chiến mặt nước và dưới nước diễn tập khoa mục chung.

Đối với vấn đề này, Thượng tướng Makarov, Viện trưởng Học viện quân sự Bộ Tổng tham Quân đội Nga cho rằng, hai bên sẽ dùng tiếng Nga tiến hành chỉ huy, bởi vì các binh sĩ Trung Quốc đã được học tiếng Nga khi đào tạo ở Nga.

Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh Trung-Nga (ảnh tư liệu)
Đông Bình