Trước thềm năm mới, hoa kiểng bị vứt la liệt khắp chợ hoa ở Sài Gòn

15/02/2018 16:42
Phương Linh
(GDVN) - Cách thời điểm giao thừa chỉ còn vài tiếng đồng hồ, hoa kiểng bị vứt lại la liệt tại chợ hoa công viên 23/9, một trong những chợ hoa tết lớn nhất Sài Gòn.

Trưa ngày 15/2 (30 tháng Chạp Đinh Dậu), khi mà thời điểm giao thừa chỉ còn vài tiếng nữa, tại hầu hết các chợ hoa lớn phục vụ tết Mậu Tuất 2018, nhiều hoa kiểng đã bị tiểu thương vứt lại do ế chỏng chơ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, tại chợ hoa công viên 23/9 (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), sáng cùng ngày, cảnh mua bán hoa kiểng ở dây diễn ra rất tấp nập.

Cảnh mua bán hoa kiểng tấp nập tại chợ hoa công viên 23/9 vào sáng ngày 15/2 (ảnh: P.L)
Cảnh mua bán hoa kiểng tấp nập tại chợ hoa công viên 23/9 vào sáng ngày 15/2 (ảnh: P.L)

Càng tới thời điểm trưa 30 tết, giá lại càng giảm sâu hơn nữa, vì các tiểu thương phải bán nhanh để trả lại mặt bằng cho công viên làm công tác dọn dẹp vệ sinh.

Giá một chậu cúc, mồng gà chỉ tính trung bình khoảng 20.000 – 30.000 đồng/chậu; đào Hà Nội chỉ còn khoảng 300.000 đồng/cành, tắc kiểng chỉ khoảng 40.000 đồng/chậu…

Tới gần 12h, ban tổ chức chợ hoa liên tục phát hoa đề nghị các tiểu thương bàn giao mặt bằng, thì cũng là lúc nhiều xe rác chờ đợi sẵn bên ngoài, chuẩn bị nghiền nát hoa nhằm làm sạch đẹp đường phố đón chào năm mới.

Vì không muốn bị cướp hoa, nhiều tiểu thương đã tự tay đập bỏ đi nhiều chậu hoa kiểng còn chưa thu dọn hay bán được, vứt bừa bãi trên mặt bằng công viên 23/9.

Thế nhưng, trên thực tế vẫn có tình trạng này xảy ra. Lợi dụng lúc lộn xộn, chuẩn bị trả lại mặt bằng cho ban tổ chức chợ hoa, một số người dân thiếu ý thức đã chạy đến “hôi hoa”, dù rằng giá hoa kiểng trên thực tế đã đại hạ giá hơn rất nhiều so lúc ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một tiểu thương từ Sa Đéc, Đồng Tháp mang 400 chậu cúc vào chợ hoa công viên 23/9. Cho đến trưa ngày 30 tết, gian hàng của ông Tuấn còn đến hơn 100 chậu và nếu không bán hết thì sẽ lỗ vài chục triệu.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận được cảnh buôn bán hoa kiểng trưa 30 tết:

Chợ hoa tết trưa ngày 30 tết, đào miền Bắc vẫn còn rất nhiều (ảnh: P.L)
Chợ hoa tết trưa ngày 30 tết, đào miền Bắc vẫn còn rất nhiều (ảnh: P.L)
Nhiều chậu hoa cúc bị bỏ lại công viên 23/9. (ảnh: P.L)
Nhiều chậu hoa cúc bị bỏ lại công viên 23/9. (ảnh: P.L)
Một cành đào rất đẹp như vậy chỉ có giá 300.000 đồng vào trưa ngày 30 tết ở Sài Gòn (ảnh: P.L)
Một cành đào rất đẹp như vậy chỉ có giá 300.000 đồng vào trưa ngày 30 tết ở Sài Gòn (ảnh: P.L)
Một số người nhặt hoa bị bỏ lại ở công viên 23/9 (ảnh: P.L)
Một số người nhặt hoa bị bỏ lại ở công viên 23/9 (ảnh: P.L)
Phương Linh