Trường học trang bị 2.400 nón chống giọt bắn cho học sinh khi đi học lại

04/05/2020 09:16
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, quận 11 đã trang bị 2.400 nón chống giọt bắn, để học sinh mang trong ngày đi học lại.

Ngày 4/5/2020, gần 900 học sinh khối 12 của trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại trường học, sau 3 tháng nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

Ngay từ sáng sớm, các học sinh đã háo hức quay trở lại trường, sau khoảng thời gian dài nghỉ học.

Học sinh trường Trần Quang Khải được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường (ảnh: P.L)
Học sinh trường Trần Quang Khải được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường (ảnh: P.L)

Toàn bộ các em học sinh đều được nhân viên nhà trường đo thân nhiệt đầy đủ, cả cổng trước và cổng sau. Những học sinh nào có nhiệt độ cao, sẽ được đo lại sau khi ngồi nghỉ. Nếu vẫn cao sẽ được báo cho phụ huynh, và yêu cầu quay về nhà.

Học sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi lên lớp (ảnh: P.L)
Học sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi lên lớp (ảnh: P.L)

Phòng cách ly học sinh sốt, có dấu hiệu của Covid-19 cũng đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ.

Theo bà Đặng Thị Thúy Ái – Hiệu trưởng trường Trần Quang Khải, trường đã trang bị rất nhiều bồn rửa tay, nước rửa tay sát khuẩn được trang bị ở từng lớp, từng góc trường và những nơi cho học sinh thuận tiện sử dụng.

Giáo viên chủ nhiệm phân loại khẩu trang, nón chống giọt bắn cho học sinh trước khi vào lớp (ảnh: P.L)
Giáo viên chủ nhiệm phân loại khẩu trang, nón chống giọt bắn cho học sinh trước khi vào lớp (ảnh: P.L)

Các poster tuyên truyền biện pháp phòng chống Covid-19 cũng được trường dán khắp nơi, để học sinh đọc và hiểu cách phòng chống.

Ngay trong buổi đầu tiên quay lại trường, nhà trường đã phát cho học sinh 2.400 nón chống giọt bắn.

Đây là sản phẩm do "Mạnh Thường Quân", phụ huynh nhà trường tài trợ, với tổng kinh phí hơn 32 triệu đồng. Trường cũng đã phát khẩu trang vải thành phố trang bị đến tận tay học sinh.

Học sinh khối 12 cũng đã được trường chia làm hai, nhằm đảm bảo đúng yêu cầu giãn cách của thành phố.

Học sinh trường Trần Quang Khải mang nón chống giọt bắn trong lớp sáng ngày 4/5 (Ảnh: P.L)
Học sinh trường Trần Quang Khải mang nón chống giọt bắn trong lớp sáng ngày 4/5 (Ảnh: P.L)

Ngày đầu tiên quay trở lại trường, học sinh sẽ được giáo viên tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, khai báo y tế và các thông tin cần thiết khác.

Trường không tổ chức hoạt động dạy học trong ngày này, theo đúng quy định của Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh khai báo tờ khai y tế trong ngày đầu tiên quay lại trường (ảnh: P.L)
Học sinh khai báo tờ khai y tế trong ngày đầu tiên quay lại trường (ảnh: P.L)

Được biết, trong ngày đầu tiên, chỉ có 8 học sinh khối 12 của trường vắng mặt, trong đó có một học sinh bị bệnh có lý do báo với trường.

Học sinh trường Hậu Giang được đo thân nhiệt trong ngày đầu tiên quay lại trường (ảnh: CTV)
Học sinh trường Hậu Giang được đo thân nhiệt trong ngày đầu tiên quay lại trường (ảnh: CTV)

Còn tại trường trung học cơ sở Hậu Giang, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Tuyết Nga – Hiệu trưởng cho biết, trường chia học sinh khối 9 (gần 400 em) của trường làm hai, một nửa tập trung buổi sáng và một nửa tập trung buổi chiều.

Học sinh trong sáng nay cũng đã được tuyên truyền các kiến thức cần thiết, nhằm phòng tránh Covid-19.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bồn rửa tay tại trường Trưng Vương (ảnh: P.L)
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bồn rửa tay tại trường Trưng Vương (ảnh: P.L)

Cũng trong sáng nay (4/5), đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình đi học trở lại của học sinh trường trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1.

Việt Dũng