Trường học Trung Quốc sử dụng bàn học chống cận thị cho học sinh

23/02/2014 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Những chiếc bàn này được thiết kế thêm một giá thép, khi đọc sách sẽ được kéo về phía trước làm giá đỡ sách cho học sinh.
Khung thép được kéo về phía học sinh khi các em viết bài để tránh tư thế nằm bò ra bàn.
Khung thép được kéo về phía học sinh khi các em viết bài để tránh tư thế nằm bò ra bàn.

Tờ "Vũ Hán buổi chiều" ngày 22/2 đưa tin, một trường tiểu học ở thành phố Vũ Hán thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã thí điểm sử dụng bộ bàn ghế chống cận thị cho học sinh.

Giá đỡ gắn thêm vào bàn học giúp học sinh đọc sách tốt hơn.
Giá đỡ gắn thêm vào bàn học giúp học sinh đọc sách tốt hơn.

Những chiếc bàn này được thiết kế thêm một giá thép, khi đọc sách sẽ được kéo về phía trước làm giá đỡ sách cho học sinh. Khi học sinh viết bài, giá thép sẽ được kéo về phía thân người giúp các em ngồi ngay ngắn, không nằm bò ra bàn để viết.

Tuy nhiên với những học sinh có tầm vóc nhỏ, "giá đỡ cận thị" của bàn học lại trở thành rào cản.
Tuy nhiên với những học sinh có tầm vóc nhỏ, "giá đỡ cận thị" của bàn học lại trở thành rào cản.

Quan sát đánh giá hiệu quả ban đầu, học sinh đọc sách tương đối thoải mái, nhưng khi viết một số em bị giá thép chắn ngang mũi. Hiệu trưởng trường này cho biết số bàn ghế trên do trung tâm Phòng chống cận thị cho thanh thiếu niên Vũ Hán tài trợ.

Hồng Thủy