Từ khóa hot showbiz tuần qua: Vợ Văn Hiệp, Luật sư Trần Hữu Kiên (P46)

29/04/2013 07:30
T.L (Tổng hợp)
(GDVN) - Những từ khóa nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc tuần qua: Trần Hữu Kiên, Mỹ Tâm, vợ Văn Hiệp, Trương Thị Tuyết Nga.

1. Trần Hữu Kiên đăng quang Vietnam's Got Talent

Vượt qua Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn, Kiều Anh và Đức Anh, chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã dành chiến thắng trong đêm chung kết Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2. Trong đêm chung kết, Hữu Kiên thể hiện rất thành công ca khúc Hà Nội niềm tin và hi vọng, chính phần thi này đã giúp anh có số phiếu bầu cao nhất, dù chỉ nhỉnh hơn nhóm xiếc Hoa mẫu đơn 1% số phiếu bầu.
Chàng trai xứ Thanh đã từng gây ấn tượng mạnh cho khán giả với ca khúc Hồ trên núi, Yêu thương mong manh... được thể hiện theo phong cách Opera. Tối 21/4 tại Sân khấu Lan Anh, Trần Hữu Kiên lại một lần nữa khiến khán giả “choáng ngợp” trước giọng hát của mình. Phấn khích với màn thể hiện của Trần Hữu Kiên, giám khảo Huy Tuấn đã phải thốt lên: “Em hoàn toàn có thể chiến thắng trong đêm nay.”
Hữu Kiên phấn khích khi được xướng tên là người chiến thắng
Hữu Kiên phấn khích khi được xướng tên là người chiến thắng
“Em sở hữu một giọng hát mà rất nhiều ca sĩ phải thèm muốn, tôi nghĩ các ca sĩ chuyên nghiệp sẽ không chọn hát ca khúc này ở tông cao như của em đâu. Tuy nhiên em đã làm rất thành công, các nốt cao của em lên rất tốt. Tôi nghĩ hiếm ai có thể lên được nốt cao như em đã làm. Em hoàn toàn có thể chiến thắng trong đêm nay.” Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định.

2. Vợ nghệ sĩ Văn Hiệp buồn vì dư luận nói sai về chồng

Sau khi nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời, có không ít bài báo viết về đời tư vất vả và không mấy hạnh phúc của ông. Nói về vấn đề này, bà Kim Dung - vợ cố nghệ sĩ chia sẻ, những ngày qua bà luôn cảm thấy tủi thân trước nhiều điều tiếng từ dư luận vì bà nhập quốc tịch Đức và sống mấy chục năm xa chồng con.
“Anh Hiệp không chỉ là chồng, là bạn, là anh mà còn là người tôi hâm mộ, vì thế, dù ai có nói xấu về tôi cũng không sao, nhưng nếu họ nói xấu về anh ấy thì tôi không thể chịu đựng nổi. Người ta bảo tôi là bà vợ thế nọ, thía kia, tôi chấp nhận, không cãi, không thanh minh dù đó là điều hoàn toàn sai sự thật. Là một người vợ, tôi đã chung thủy với chồng. Tôi không cần ai hiểu hay thông cảm, chỉ cần chồng, con cái và họ hàng của tôi biết là đủ”, bà nghẹn ngào.
Bàn thờ nghệ sĩ hài Văn Hiệp tại nhà riêng
Bàn thờ nghệ sĩ hài Văn Hiệp tại nhà riêng
Khi nhắc đến bài báo đăng những chia sẻ của đạo diễn Khải Hưng và đạo diễn Quốc Trọng chia sẻ về cuộc sống khốn khổ của Văn Hiệp lúc còn sống bà nén tiếng thở dài. Bài báo có đoạn đạo diễn Khải Hưng tâm sự: "Có lần đi nước ngoài với anh Văn Hiệp, anh ấy đã rút đến đồng xu cuối cùng để đưa cho vợ cho con, đến mức anh ấy không còn có đủ tiền để mà về nữa. Chúng tôi cũng đùm bọc để anh ấy có thể về được, vì anh là một người cha, một người chồng mẫu mực”.
Bà Kim Dung - vợ nghệ sĩ Văn Hiệp xem lại những tấm hình kỉ niệm cũ
Bà Kim Dung - vợ nghệ sĩ Văn Hiệp xem lại những tấm hình kỉ niệm cũ
Bà Kim Dung lắc đầu bởi bà cảm thấy đau lòng trước những câu nói từ đồng nghiệp của chồng. Bà kể, đó là năm 2004 khi Văn Hiệp cùng đoàn nghệ sĩ, trong đó có đạo diễn Khải Hưng sang châu Âu biểu diễn. Lúc ấy, đoàn gặp vấn đề về giấy tờ ở biên giới Đức - Ba Lan nên đã gọi điện nhờ bà giúp. Bà bỏ công bỏ việc đến sân bay chở đoàn tới khách sạn và đưa chồng về căn hộ bà thuê để nghỉ ngơi. Trong suốt thời gian đoàn Việt Nam ở Đức, bà nghỉ việc đi theo chồng.
"Tôi chưa bao giờ lợi dụng chồng mình để bòn rút những đồng tiền cuối cùng của ông ấy như lời đạo diễn Khải Hưng nói. Đọc những dòng chữ của Khải Hưng trên mặt báo, tim tôi quặn thắt. Tại sao Khải Hưng lại có thể nói sai sự thật như vậy? Trong chuyến sang Đức, tôi cũng gặp và nói chuyện cùng Khải Hưng. Nếu Khải Hưng nói xấu điều gì về tôi, tôi sẽ im lặng nhưng tôi rất bức xúc khi Khải Hưng nói sai về chồng tôi. Tôi không muốn linh hồn Văn Hiệp phải buồn vì những câu nói tổn thương của bạn bè".

3. Mỹ Tâm không "mặn mà" với giải Cống hiến

Giải âm nhạc Cống hiến 2013 có thêm 2 hạng mục mới là Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới. Nhận định chung của báo giới và những người trong giới chuyên môn, giải năm nay khá khó đoán vì ở các hạng mục đều xuất hiện nhiều “gu” âm nhạc khác nhau.

Bất ngờ lớn nhất ở giải âm nhạc Cống hiến năm nay là chiến thắng dành cho Mỹ Tâm ở hạng mục Ca sĩ của năm. Đây là giải thưởng quan trọng, được chú ý nhiều nhất trong các hạng mục của giải âm nhạc Cống hiến. Trước khi lễ trao giải diễn ra, nhiều suy đoán nghiêng về hai khả năng là Mỹ Linh và Tùng Dương bởi đây là hai nghệ sĩ có nhiều thành tích khá nổi bật trong việc làm phong phú đời sống âm nhạc thiên về chiều sâu nghe hơn là nhìn, góp phần không nhỏ trong việc tạo xu hướng mới trong thưởng thức âm nhạc của khán giả trong năm 2012.
Thế nhưng, bất ngờ là Mỹ Tâm lại là người dành được nhiều phiếu bình chọn nhất. Điều đáng tiếc trong lễ trao giải, Mỹ Tâm đã không xuất hiện.
Nhạc sỹ Hoàng Nhã nhận giải thay Mỹ Tâm
Nhạc sỹ Hoàng Nhã nhận giải thay Mỹ Tâm
Tuy nhiên, sau khi đêm trao giải diễn ra, đích thân Mỹ Tâm đã gửi email tới BTC cũng như phóng viên các báo để gửi lời cảm ơn mọi người đã giành cho mình giải thưởng vô cùng cao quý.
"Hôm nay vì bận việc riêng nên Mỹ Tâm không thể đến tham gia Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 - 2013. Mỹ Tâm rất vui khi biết mình đoạt giải Ca sĩ của năm, Mỹ Tâm muốn gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị nhà báo cả nước đã ủng hộ và bình chọn cho Mỹ Tâm trong bản đề cử cùng với ba ca sĩ tuyệt vời là chị Mỹ Linh, Tùng Dương và Uyên Linh...Trong cuộc sống cũng như trong suốt chặng đường ca hát của mình, Tâm luôn tự nhủ rằng mình sẽ làm được gì chứ không nghĩ mình sẽ nhận được gì, vì thế càng nhận được sự tin yêu của mọi người Mỹ Tâm càng cố gắng cống hiến nhiều hơn để mang lại những sản phẩm âm nhạc chất lượng và sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển nền âm nhạc nước nhà”.

Như vậy, sự vắng mặt của Mỹ Tâm vì lý do bận việc cá nhân. Trên thực tế, nữ ca sỹ rất vui mừng khi biết tin mình được nhận giải thưởng này và không quên gửi lời cám ơn đến mọi người. Cô cũng rất tinh ý và khéo léo khi coi đó là một động lực để tiếp tục lao động và cống hiến trong thời gian tới.

4. Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga bị bắt

Chiều ngày 27/4, Cơ quan điều tra quyết định thực hiện lệnh bắt bà Trương Thị Tuyết Nga vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, cục điều tra hình sự viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TT-XH (C45), bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Trương Thị Tuyết Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở và phòng làm việc của bà Nga tại Bệnh viện Vũ Anh, nhà chức trách thu một số tài liệu được cho là có liên quan hành vi bị điều tra của hoa hậu quý bà này.

Bà Trương Thị Tuyết Nga đạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009. Tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ, bà cũng giành ngôi vị Á hậu. Hiện bà Nga là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan.
Trương Thị Tuyết Nga (bên phải) nghe lệnh bắt
Trương Thị Tuyết Nga (bên phải) nghe lệnh bắt
Trước khi bị bắt, cuối năm 2010, bà Nga từng bị TAND TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh vì một vụ tranh chấp dân sự. Đến tháng 9/2012, trong vụ ly hôn với chồng, bà tiếp tục bị tòa án quận Gò Vấp cấm xuất cảnh theo đề nghị của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Không lâu sau, lệnh này được hủy bỏ và Chánh án tòa Gò Vấp đã thừa nhận thiếu sót với bà Nga. Ngay sau đó bà Nga gửi đơn kiện người đã đề nghị tòa án cấm xuất cảnh mình, yêu cầu người này bồi thường 30 tỷ đồng vì "gây tổn thất lớn về uy tín và tài sản".
T.L (Tổng hợp)