Tuyển sinh 2012: Cập nhật chỉ tiêu mới nhất các trường khối Công an

18/02/2012 06:00
Xuân Trung
(GDVN) - Các trường nằm trong khối Công an thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 2012 cho các ngành đào tạo đại học.
Học viện An ninh Nhân dân cho biết, năm 2012 tổng chỉ tiêu của trường là 790, trong đó ngành nghiệp vụ an ninh nhiều chỉ tiêu nhất  với 470. Trường tuyển sinh các khối A, C, D1. Thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc TƯ.
Đối với ngành nghiệp vụ an ninh, chỉ tuyển sinh từ Quảng Bình trở ra, các ngành còn lại tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh từ Quảng Trị trở vào nộp hồ sơ và dự thi tại  trường đại học An ninh Nhân dân - Tp. Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet
Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng thông báo, tổng chỉ tiêu của trường năm 2012 là 880, trong đó ngành nghiệp vụ công an lấy 830 chỉ tiêu cho các khối A, C và D1. Tương tự, ngành Nghiệp vụ công an tuyển sinh từ Quảng Bình trở ra. Ngành Ngôn ngữ Anh tuyển sinh trong cả nước, thí sinh từ Quảng Bình trở vào nộp hồ sơ và dự thi tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân -TP. Hồ Chí Minh. Ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 15% nữ.
Trường Đại học An ninh nhân dân, cho biết tổng chỉ tiêu năm nay của trường là 710, trong đó 680 chỉ tiêu đào tạo ngành nghiệp vụ an ninh. 30 chỉ tiêu gửi đào tạo Đại học Bách khoa Tp. HCM lấy trong số thí sinh trúng tuyển khối A, tự nguyện đi học. 
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng thông báo, theo đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của trường là 320. Trường thi duy nhất khối A, tuyển sinh trong cả nước.

Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin tuyển sinh 2012!

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục

Xuân Trung