Tuyển sinh ĐH đợt 2: Sĩ tử đội mưa đến trường thi môn đầu tiên

09/07/2013 08:14
Trần Kháng
(GDVN) - Sáng nay (9/7), cơn mưa nhỏ lúc sáng sớm khiến các sĩ tử và phụ huynh đến địa điểm thi gặp nhiều khó khăn.
Đúng 7h 15 phút hơn 612.000 thí sinh dự thi khối B, C, D và các khối thi năng khiếu đã đến các hội đồng thi trên cả nước để dự thi môn đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2013.

 Ghi nhận của phóng viên tại địa điểm thi trường ĐH Thương Mại lúc hơn 5h sáng:

Thời tiết sáng nay có mưa khiến các phụ huynh và sĩ tử phải mặc áo mưa đi thi.
Thời tiết sáng nay có mưa khiến các phụ huynh và sĩ tử phải mặc áo mưa đi thi.

Chưa tới 6h nhưng hầu hết thí sinh đã có mặt tại hội đồng thi
Chưa tới  6h nhưng hầu hết thí sinh đã có mặt tại hội đồng thi
Khó khăn nhất là đối với những sĩ tử phải đi đường xa
Khó khăn nhất là đối với những sĩ tử phải đi đường xa
Đối với những người đi xe máy, tuy lượng mưa không to nhưng nhiều sĩ tử vẫn mặc áo mưa để tránh bị ướt giấy tờ và quần áo.
Đối với những người đi xe máy, tuy lượng mưa không to nhưng nhiều sĩ tử vẫn mặc áo mưa để tránh bị ướt giấy tờ và quần áo.
Tại địa điểm thi trường ĐH Thương mại (Cầu Giấy, Hà Nội) các sĩ tử đứng kín trước cổng trường để bỏ áo mưa ra.
Tại địa điểm thi trường ĐH Thương mại (Cầu Giấy, Hà Nội) các sĩ tử đứng kín trước cổng trường để bỏ áo mưa ra.
Do trời mưa, nhiều bậc phụ huynh cũng thấy lo lắng và tới trường từ rất sớm
Do trời mưa, nhiều bậc phụ huynh cũng thấy lo lắng và tới trường từ rất sớm
Trời mưa cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý các sĩ tử khi tới địa điểm thi
Trời mưa cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý các sĩ tử khi tới địa điểm thi
Nhiều phụ huynh đã chọn cách đưa con tới trường bằng taxi để tránh mưa
Nhiều phụ huynh đã chọn cách đưa con tới trường bằng taxi để tránh mưa
Che ô cũng là cách để ba đưa con đến địa điểm thi
Che ô cũng là cách để ba đưa con đến địa điểm thi
Sĩ tử vội vã tới trường trong cơn mưa
Sĩ tử vội vã tới trường trong cơn mưa
Rất may, gần 7h lượng mưa đã giảm chỉ còn rải rác. Điều này cũng phần nào làm giảm khó khăn cho các phụ huynh khi phải ngồi ngoài vỉa hè đón con.
Rất may, gần 7h lượng mưa đã giảm chỉ còn rải rác. Điều này cũng phần nào làm giảm khó khăn cho các phụ huynh khi phải ngồi ngoài vỉa hè đón con.
Trần Kháng