Tuyển tập 50 ảnh màu cực hiếm về CNQP Mỹ những năm 1940 (P1)

11/08/2012 08:18
Trịnh Tuân (nguồn: Topwar)
(GDVN) - Tuyển tập 50 bức ảnh mầu hiếm hoi về ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ những năm 40 của thế kỷ trước. Hầu hết các bức ảnh đều được tráng bởi công nghệ tráng film Kodachrome, công nghệ tráng film ảnh đã ra đời cách đây hơn 75 năm.
Bên trong nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ ở Long Beach, California, 1942.
Bên trong nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ ở Long Beach, California, 1942.
Dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom B-25 tại nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ ở Long Beach, California, 1942.
Dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom B-25 tại nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ ở Long Beach, California, 1942.
Dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom B-25 tại nhà máy hàng không Bắc Mỹ, 1942.
Dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom B-25 tại nhà máy hàng không Bắc Mỹ, 1942.
Thợ tán đinh tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas ở Long Beach, California, 1942
Thợ tán đinh tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas ở Long Beach, California, 1942
Một người thợ lò tại nhà máy luyện kim gần Muscle Shoals, Alabama, 1942.
Một người thợ lò tại nhà máy luyện kim gần Muscle Shoals, Alabama, 1942.
Sơn máy bay P-51 Mustang tại một nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ tại Inglewood, California, 1942.
Sơn máy bay P-51 Mustang tại một nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ tại Inglewood, California, 1942.
Giai đoạn lắp ráp cuối cùng oanh tạc cơ B-25 tại một nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ ở Inglewood, California, 1942.
Giai đoạn lắp ráp cuối cùng oanh tạc cơ B-25 tại một nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ ở Inglewood, California, 1942.
Một người lái xe tải tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas, 1942.
Một người lái xe tải tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas, 1942.
1942. Một công nhân làm việc tại Tennessee Valley Authority (TVA), một tập đoàn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ được thành lập bởi Quốc hội vào tháng 5 năm 1933.
1942. Một công nhân làm việc tại Tennessee Valley Authority (TVA), một tập đoàn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ được thành lập bởi Quốc hội vào tháng 5 năm 1933.
Máy bay ném bom bổ nhào Vengeance của Không quân Hoa Kỳ, 1943.
Máy bay ném bom bổ nhào Vengeance của Không quân Hoa Kỳ, 1943.
Oanh tạc cơ tại A-20 tại Langley, Virginia, 1940.
Oanh tạc cơ tại A-20 tại Langley, Virginia, 1940.
Lắp ráp máy bay ném bom B-25 tại nhà máy của công ty Hàng không Bắc Mỹ tại Inglewood, California, 1942.
Lắp ráp máy bay ném bom B-25 tại nhà máy của công ty Hàng không Bắc Mỹ tại Inglewood, California, 1942.
Công nhân làm việc bên trong một máy bay ném bom B-17F tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas ở Long Beach, California, 1942.
Công nhân làm việc bên trong một máy bay ném bom B-17F tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas ở Long Beach, California, 1942.
Hai nữ công nhân tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas ở Long Beach, California, 1942.
Hai nữ công nhân tại nhà máy sản xuất máy bay Douglas ở Long Beach, California, 1942.
Xe tăng M-4 tại Fort Knox, Kentucky, 1942.
Xe tăng M-4 tại Fort Knox, Kentucky, 1942.
Sinh viên tại trường trung học Washington ở Los Angeles, 1942.
Sinh viên tại trường trung học Washington ở Los Angeles, 1942.
Một nữ công nhân tại nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ tại Inglewood, California, 1942.
Một nữ công nhân tại nhà máy của công ty hàng không Bắc Mỹ tại Inglewood, California, 1942.
Làm việc trên bộ phận ổn định ngang của máy bay ném bom bổ nhào Vengeance, 1943.
Làm việc trên bộ phận ổn định ngang của máy bay ném bom bổ nhào Vengeance, 1943.
Một công nhân da màu làm việc với một chiếc xe tải quân sự tại Fort Knox, Kentucky, 1942.
Một công nhân da màu làm việc với một chiếc xe tải quân sự tại Fort Knox, Kentucky, 1942.
Nữ công nhân đang gia cố phần sườn cánh của oanh tạc cơ hạng nặng B-17F tại nhà máy Douglas, Long Beach, California, 1942.
Nữ công nhân đang gia cố phần sườn cánh của oanh tạc cơ hạng nặng B-17F tại nhà máy Douglas, Long Beach, California, 1942.
Nhà máy sản xuất máy bay Goodyear, Akron, Ohio, 1941.
Nhà máy sản xuất máy bay Goodyear, Akron, Ohio, 1941.
Oanh tạc cơ YB-17 ở Langley, Virginia, 1942.
Oanh tạc cơ YB-17 ở Langley, Virginia, 1942.
Kiểm tra hàng hóa trước khi được chuyển lên máy bay, tại công ty Douglas ở Long Beach, California, 1942.
Kiểm tra hàng hóa trước khi được chuyển lên máy bay, tại công ty Douglas ở Long Beach, California, 1942.
Bộ binh cơ giới Mỹ những năm 40 của thế kỷ trước.
Bộ binh cơ giới Mỹ những năm 40 của thế kỷ trước.
Hình ảnh về một lái xe cần cẩu của tập đoàn Tennessee Valley Authority (TVA).
Hình ảnh về một lái xe cần cẩu của tập đoàn Tennessee Valley Authority (TVA).
Trịnh Tuân (nguồn: Topwar)