U50 “mất nết” bị bắt quả tang hãm hiếp cô gái thiểu năng trí tuệ

13/09/2014 11:13
DU THIÊN
(GDVN) - Lợi dụng lúc vắng người, Trịnh Đình Bằng đã giở trò đồi bại, hãm hiếp thiếu nữ bị thiểu năng trí tuệ.

Ông Đặng Hồng Quang, trưởng Công an xã Thành Trực (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) hôm 13/9 cho biết, hồ sơ liên quan đến vụ việc ông Trịnh Đình Bằng (SN 1965, trú xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bị bắt quả tang khi đang hãm hiếp dâm chị V.T.D. (SN 1987 trú tại thôn Đa Đụn, xã Thành Trực) vừa được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thành để điều tra làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 10/9, Công an xã Thành Trực nhận được tin báo của người thân gia đình ông V.V.Đ. (bố đẻ của chị V.T.D.) về việc ông Trịnh Đình Bằng đang thực hiện hành vi hãm hiếp chị D.

“Khi tôi đi cắt cỏ về thì phát hiện ông Bằng đang hiếp dâm D. Ngay lập tức tôi hô hoán hàng xóm đến, khống chế ông Bằng, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng”, chị B.T.V. (chị dâu D.) cho biết.

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ hiếp dâm
Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ hiếp dâm

Cũng tại thời điểm trên, nhận được tin báo của quần chúng, lượng lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt sự việc. Ông Bằng sau đó đã bị cơ quan Công an huyện Thạch Thành tạm giữ lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi.

Cũng theo người nhà nạn nhân, chị D. là người bị thiểu năng trí từ nhỏ và đang hưởng chế độ 67 của nhà nước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

DU THIÊN