Ukraine đặt mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

27/12/2014 10:59
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ukraine chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách xây dựng quân đội hùng mạnh chứ không phải các cuộc đàm phán quốc tế và trừng phạt.

Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine đã đặt ra mục tiêu xây dựng quân đội nước này thành một lực lượng mạnh nhất châu Âu.

Quân đội Ukraine. Hình minh họa.
Quân đội Ukraine. Hình minh họa.

Trong năm 2013, quân đội Ukraine cũng được xếp vào danh sách một trong 10 nước có quân đội lớn nhất ở châu Âu, sau Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Ý. Quân đội Ukraine có khoảng 130.000 thành viên.

Sau khi xảy ra đảo chính và xung đột quân sự ở miền Đông, các nhà lãnh đạo mới của Kiev đã phát động một cuộc cải cách quân sự quy mô lớn.

"Chúng ta cần phải biến quân đội trở thành lực lượng mạnh nhất, ít nhất là ở châu Âu", ông  Alexander Turchinov cho biết trong tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng ngày 27/12.

Theo ông Turchinov, Ukraine chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách xây dựng quân đội hùng mạnh chứ không phải các cuộc đàm phán quốc tế và trừng phạt./.

Nguyễn Hường