Ukraine đồng ý rút quân khỏi miền Đông 30 km

20/09/2014 07:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo thỏa thuận, quân đội Ukraine sẽ rút lui cách hai tỉnh miền Đông 30 km.

Thông tấn RIA Novosti ngày 20/9 đưa tin, chính quyền Kiev và đại diện của các nước cộng hòa tự xưng tại miền Đông Ukraine đã tham gia ký kết biên bản ghi nhớ nhất trí về những điểm chính của thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết xung đột ngày 5/9 tại Minsk (Belarus).

Quân đội Ukraine.
Quân đội Ukraine.

Theo thỏa thuận, quân đội Ukraine sẽ rút lui cách hai tỉnh miền Đông 30 km. Khu vực này sau đó sẽ được coi như một vùng đệm trong đó cấm các máy bay quân sự hoạt động.

Thỏa thuận cũng nhất trí rằng cả hai phe sẽ rút lực lượng lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi khu vực xung đột, kéo các thiết bị quân sự ra khỏi các làng ở phía đông nam Ukraine. 

Hai bên cũng đồng ý chấm dứt các hành động tấn công và sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, tiếp tục quá trình trao đổi tù binh.

Đại sứ Nga tại Kiev Mikhail Zurabov cho biết, thỏa thuận sẽ được thực hiện trong vòng vài ngày./.

Nguyễn Hường