Ukraine triệt phá âm mưu tấn công chính quyền Lugansk

06/04/2014 08:18
Nguyễn Hường
(GDVN) - 15 người đã bị bắt giữ trong hoạt động quy mô lớn tại thành phố Lugansk, 300 khẩu súng được thu giữ.

Lực lượng an ninh Ukraine đã triệt phá một nhóm vũ trang ngầm âm mưu chống lại chính phủ Kiev mà đang lên kế hoạch khởi động một cuộc tấn công trong vài ngày tới. 

Lượng lớn vũ khí các quan chức an ninh Ukraine thu được trong vụ triệt phá âm mưu tấn công.
Lượng lớn vũ khí các quan chức an ninh Ukraine thu được trong vụ triệt phá âm mưu tấn công. 
Theo CNN ngày 5/4, 15 người đã bị bắt giữ trong hoạt động quy mô lớn tại thành phố Lugansk, 300 khẩu súng được thu giữ gồm cả súng phóng lựu và rất nhiều đạn dược, chai xăng và dao.
Cơ quan an ninh Ukraine cho biết, nhóm này đã âm mưu thực hiện một cuộc tấn công vào ngày 10/4 tại Lugansk. 
Nhóm người bị bắt giữ trên sẽ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.
Lugansk nằm trên biên giới phía đông của Ukraine, giáp Liên bang Nga. Nơi này đang bùng nổ các cuộc biểu tình đòi ly khai tương tự Crimea. Đây cũng là nơi có đông người nói tiếng Nga sinh sống.
Mỹ tin rằng Lugansk, Kharkov và Donetsk có thể là các mục tiêu sáp nhập mới của Nga sau Crimea./.
Nguyễn Hường