Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vác súng đi săn chim, bắn trúng mắt một phụ nữ

18/10/2012 16:33
Minh Anh
(GDVN) - Ngày 18/10, cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ hai thanh niên sử dụng súng bắn đạn ghém để bắn chim, gây thương tích cho một phụ nữ.
Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Chương Mỹ điều tra vụ tàng trữ và sử dụng trái phép súng bắn đạn ghém, làm rõ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Lá (tức Cường), SN 1970, trú tại Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Văn Cương, SN 1964, trú tại Từ Liêm, Hà Nội. Cơ quan điều tra bước đầu xác định: Khoảng 17h ngày 16/10, Lá cùng Cương đem theo 2 khẩu súng bắn đạn ghém, rủ nhau đến cánh đồng xóm Chợ, thôn Nhội, xã Trung Cao, Chương Mỹ để bắn chim.

Lúc này, trên cánh đồng có chị Trịnh Thị Huyền (SN 1975) đang gặt lúa. Súng nổ, một mảnh đạn ghém bắn vào mắt trái chị Huyền, gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng, 2 vỏ đạn.
Minh Anh