Video: 3.000 người Philippines tuyệt vọng chen lấn lên máy bay di tản

13/11/2013 09:08
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hôm 12/11, 3.000 người đã chen lấn xô đẩy để được lên hai chiếc máy bay C-130 có sức chứa vài trăm người để được di tản tới thủ đô Manila khiến các binh sĩ Philippines phải rất vất vả mới có thể kiểm soát được tình hình.
Lời kêu cứu của một em bé Philippines đang bị hành hạ vì đói.
Lời kêu cứu của một em bé Philippines đang bị hành hạ vì đói.

Liên Hợp Quốc hôm 12/11 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp ủng hộ Philippines hơn 300 triệu USD cho Philippines để khắc phục hậu quả do siêu bão Haiyan gây ra ước tính có thiệt hại lên tới 14 tỷ USD.

Năm ngày sau khi bị siêu bão tàn phá, nhiều thi thể vẫn đang tiếp tục phân hủy trên đường phố khiến mùi tử thi nồng nặc khắp nơi và cộng với nắng nóng đã làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh. 
Tiền viện trợ từ các nước cho Philippines:
Hoa Kỳ: 20 triệu đôla
Anh: 16 triệu đôla
Nhật: 10 triệu đôla
Úc: 10 triệu đôla
UAE: 10 triệu đôla
Canada: 5 triệu đôla
Hàn Quốc: 5 triệu đô la
New Zealand: 1,3 triệu đôla
Đài Loan: 200 nghìn đôla
Việt Nam: 100 nghìn đôla
Trung Quốc: 100 nghìn đôla
Thực phẩm và nước uống, thuốc men vẫn thiếu trầm trọng do mức độ tàn phá của cơn bão đã ngăn chặn cả giao thông đường bộ và đường không. Nạn cướp bóc xảy ra tại nhiều nơi. Những người sóng sót đang 
Theo thống kê chính thức, các nhà chức trách đã thu thập được 1.800 tử thi trong khi có ước tính số người thiệt mạng là 10.000 nạn nhân. Theo ước tính của LHQ, gần 10 triệu người (10% dân số) Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan, 660.000 bị mất nhà cửa.  
Hôm 12/11, 3.000 người đã chen lấn xô đẩy để được lên hai chiếc máy bay C-130 có sức chứa vài trăm người để được di tản tới thủ đô Manila khiến các binh sĩ Philippines phải rất vất vả mới có thể kiểm soát được tình hình. 
Nhiều người bị bỏ lại đã tỏ ra vô cùng tuyệt vọng và nói rằng họ đã không được ăn gì hơn một ngày qua.
Bệnh nhân tiểu đường Helen Cordial, có nhà bị phá hủy trong cơn bão, cho biết: "Tôi đã cầu xin những người lính. Tôi đã quỳ và cầu xin họ vì tôi có bệnh tiểu đường". Hiện mới chỉ có số ít phụ nữ, trẻ em và người già được di tản trong khi nhu cầu lên tới hàng ngàn người. 
Các binh sĩ cố gắng kiểm soát đám đông đòi lên máy bay C-130
Các binh sĩ cố gắng kiểm soát đám đông đòi lên máy bay C-130
Đám đông tuyệt vọng đòi lao tới máy bay rời Tacloban.
Đám đông tuyệt vọng đòi lao tới máy bay rời Tacloban.
Một em bé cố bám lấy người thân khi đám đông tuyệt vọng không ngừng xô đẩy nhau.
Một em bé cố bám lấy người thân khi đám đông tuyệt vọng không ngừng xô đẩy nhau.
Một bà mẹ ôm con khóc khi không thể lên máy bay.
Một bà mẹ ôm con khóc khi không thể lên máy bay.
Những người dễ bị tổn thương gồm người già, trẻ em và một bà mẹ cho con bú chờ hàng giờ đồng hồ để được lên máy bay di tản.
Những người dễ bị tổn thương gồm người già, trẻ em và một bà mẹ cho con bú chờ hàng giờ đồng hồ để được lên máy bay di tản.
Những giọt nước mắt vì không thể lên được máy bay.
Những giọt nước mắt vì không thể lên được máy bay.
Một phụ nữ ngồi xụp xuống đất òa khóc khi không thể tới được chỗ máy bay di tản
Một phụ nữ ngồi xụp xuống đất òa khóc khi không thể tới được chỗ máy bay di tản
Một bệnh nhân được hỗ trợ lên máy bay rời Tacloban
Một bệnh nhân được hỗ trợ lên máy bay rời Tacloban
Hàng người chờ đợi được di tản
Hàng người chờ đợi được di tản
Những người nằm trong số được di tản đầu tiên.
Những người nằm trong số được di tản đầu tiên.
Một binh sĩ bế bé gái lên máy bay di tản.
Một binh sĩ bế bé gái lên máy bay di tản.
NHững người phụ nữ có con nhỏ hy vọng sẽ được chọn để lên máy bay di tản.
NHững người phụ nữ có con nhỏ hy vọng sẽ được chọn để lên máy bay di tản.
Khu vực tập trung các tử thi.
Khu vực tập trung các tử thi.
Các nhà hoạt động cho biết, mỗi ngôi mộ tập thể có tới hàng trăm người.
Các nhà hoạt động cho biết, mỗi ngôi mộ tập thể có tới hàng trăm người.
Các tử thi vẫn tiếp tục được tìm thấy.
Các tử thi vẫn tiếp tục được tìm thấy.
Một cậu bé đẩy xe ngang qua chiếc quan tài trên phố.
Một cậu bé đẩy xe ngang qua chiếc quan tài trên phố. 
Lực lượng cứu hộ Philippines
Lực lượng cứu hộ Philippines
Khu vực thu gom các tử thi để xử lý.
Khu vực thu gom các tử thi để xử lý.
Số nạn nhân đã lên tới 1.800 người thiệt mạng
Số nạn nhân đã lên tới 1.800 người thiệt mạng
Tổng thống Philippines ước tính số người chết sẽ dừng lại ở con số 2000-2500
Tổng thống Philippines ước tính số người chết sẽ dừng lại ở con số 2000-2500
Một cậu bé Philippines co ro trong mưa lớn hậu siêu bão Haiyan.
Một cậu bé Philippines co ro trong mưa lớn hậu siêu bão Haiyan.
Ông bố Philippines đau khổ ôm thi thể cô con gái đã chết trong bão.
Ông bố Philippines đau khổ ôm thi thể cô con gái đã chết trong bão.
Mùi tử thi phân hủy khiến người dân phải bịt mũi.
Mùi tử thi phân hủy khiến người dân phải bịt mũi.
Sự sống giữa cái chết. Một bé gái chào đời an toàn sau siêu bão Haiyan.
Sự sống giữa cái chết. Một bé gái chào đời an toàn sau siêu bão Haiyan.
Cảnh đổ nát có thể bắt gặp ở mọi chỗ trên đường phố Tacloban.
Cảnh đổ nát có thể bắt gặp ở mọi chỗ trên đường phố Tacloban.
Nguyễn Hường