Video: Dầm mình trong mưa, chuẩn bị đoàn linh xa phục vụ tang lễ

12/10/2013 08:13
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
(GDVN) - Thời tiết thay đổi bất thường khiến sân bay Đồng Hới (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), nơi sẽ tiếp nhận máy bay chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 11-10 chìm trong màn mưa trắng xóa.
Mặc cho mưa gió quất vào da thịt, song bằng tình cảm đặc biệt với Đại tướng kính yêu, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng nghi lễ phía Nam (Quân khu 7) vẫn dầm mình trong mưa, lắp ráp, sơn sửa, lau rửa và vận hành thử xe với quyết tâm cao nhất là kịp phục vụ lễ tang Đại tướng. Đại tá Nguyễn Đình Thành, Trưởng Phòng Quân huấn-Nhà trường, Bộ tham mưu Quân khu 7 cho biết: Theo chỉ thị từ Bộ Quốc phòng, 16 giờ ngày 12-10, lực lượng, phương tiện phải có mặt tại UBND tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, do hiệp đồng tốt nên chuyến tàu đến sớm hơn một ngày, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật xe, tổ chức chạy thử nhằm đảm bảo phục vụ lễ an táng Đại tướng đạt kết quả tốt nhất. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, chúng tôi đã chọn những lái xe, thợ kỹ thuật có trình độ tốt nhất. Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân khu 7 cho biết: 28 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng nghi lễ phía Nam đã cơ động ra Quảng Bình từ 4 giờ 30 phút sáng 8-10. Ngoài 16 chiếc ô tô được chuyên chở bằng tàu hỏa, đơn vị còn có 4 xe cơ động trên đường bộ, gồm các xe phục vụ, xe chở nhiên liệu là xăng dầu hóa nghiệm chất lượng cao. Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải cho biết thêm: Trời mưa to như hiện nay sẽ khiến việc cơ động từ Quốc lộ 1A vào khu vực Vũng Chùa-Đảo Yến rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã có phương án dự phòng và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cỗ xe linh xa phục vụ lễ tang Đại tướng.
Cỗ xe linh xa phục vụ lễ tang Đại tướng.
Vận chuyển hòm vật tư, linh kiện xuống xe.
Vận chuyển hòm vật tư, linh kiện xuống xe.
Cán bộ, nhân viên và phương tiện của lực lượng nghi lễ phía Nam lựa chọn rất kỹ càng.
Cán bộ, nhân viên và phương tiện của lực lượng nghi lễ phía Nam lựa chọn rất kỹ càng.
Đơn vị đã có nhiều chuyến công tác phục vụ tang lễ nên cán bộ, chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm.
Đơn vị đã có nhiều chuyến công tác phục vụ tang lễ nên cán bộ, chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm.
Lắp trục truyền động dọc cầu trước nhằm bảo đảm cho xe vận hành tốt trên mọi địa hình.
Lắp trục truyền động dọc cầu trước nhằm bảo đảm cho xe vận hành tốt trên mọi địa hình.
Dàn xe này được đưa vào phục vụ từ tháng 9 năm 2008, thay thế cho dàn xe đã vận hành từ năm 1998.
Dàn xe này được đưa vào phục vụ từ tháng 9 năm 2008, thay thế cho dàn xe đã vận hành từ năm 1998.
Sau khi được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Bình, đoàn xe được sơn sửa lại những vết trầy xước.
Sau khi được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Bình, đoàn xe được sơn sửa lại những vết trầy xước.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải: "Sau khi củng cố các xe, chúng sẽ tổ chức chạy thử từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa-Đảo Yến. Nếu có hư hỏng phát sinh sẽ tiếp tục khắc phục trước khi trang trí sơn sửa, sẵn sàng phục vụ tang lễ".
Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải:  "Sau khi củng cố các xe, chúng sẽ tổ chức chạy thử từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa-Đảo Yến. Nếu có hư hỏng phát sinh sẽ tiếp tục khắc phục trước khi trang trí sơn sửa, sẵn sàng phục vụ tang lễ".
Đơn vị mang theo một số xe để dự phòng nhằm kịp thời xử lý sự cố phát sinh.
Đơn vị mang theo một số xe để dự phòng nhằm kịp thời xử lý sự cố phát sinh.
Thực hiện nhiệm vụ phục vụ tang lễ từ năm 1998, song với cán bộ, chiến sĩ lực lượng nghi lễ phía Nam, phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần này là một vinh dự đặc biệt và sẽ là kỷ niệm không thể quên. Bởi thế, tất cả đều quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi lắp ráp, hoàn thiện, các xe sẽ được chạy thử, làm quen với cung đường từ sân bay Đồng Hới về nơi an táng Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Theo báo Quân Đội Nhân Dân