Video: Dòng người lũ lượt thoát khỏi ga tàu điện ngầm cháy tại Moscow

05/06/2013 14:02
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Hơn 4.000 người đã được sơ tán khỏi 3 ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Moscow sau khi một trong số đó, ga Okhotny Ryad, xảy ra hỏa hoạn.
Người dân Moscow di tản ra khỏi ga tàu điện ngầm đầy khói.
Người dân Moscow di tản ra khỏi ga tàu điện ngầm đầy khói.

Theo thống kê mới nhất từ thông tấn RIA Novosti, hơn 30 người đã bị ảnh hưởng từ sự cố, trong đó 4 người phải nhập viện. Tổng số người được sơ tán là 4.500 người.
Nửa giờ sau khi hỏa hoạn, ngọn lửa đã được khống chế. Nhưng cả 3 ga gồm Okhotny Ryad, Lubyanka và Komsomolskaya vẫn còn đóng cửa. 
Nhân chứng có nick name @ Breaker_through chia sẻ trên mạng xã hội rằng ở một số đoạn đường hầm, những người sơ tán chen chúc như dẫm đạp lên nhau để thoát ra ngoài. Trong khi đó, nhân chứng @ Batsueva nói rằng sự cố đã chỉ ra rằng hệ thống tàu điệm ngầm của Nga đang phải làm việc với công suất tối đa và chỉ với "vài trục trặc nhỏ đã thấy địa ngục ở khắp mọi nơi".
Nguyễn Hường (nguồn Rian)