Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Video: "Mua dâm" như "mua rau" ở Đồ Sơn, Hải Phòng

02/11/2012 06:42
Phi Long
(GDVN) - Chỉ với 200.000 đồng/ lần, những gã trai hám của lạ có thể thoải mái lựa chọn hàng chục cô gái trẻ măng ở "phố đèn đỏ" Đồ Sơn, Hải Phòng.
Để được “hành nghề” ở phố đèn đỏ Đồ Sơn, các cô gái trẻ sẽ được “cấp mã số” riêng để khách dễ chọn nếu là khách quen. Việc làm này cũng là cách các chủ chứa nghĩ ra để quản lý đầu người theo con số chứ không theo tên tuổi. Con số của mỗi cô gái mại dâm coi như một hình thức mã hóa theo công nghệ số thời thượng (!?)
BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO: 'MUA DÂM' NHƯ 'MUA RAU' Ở ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG (P1)


“Gái già bị đào thải liên tục để tuyển những em trẻ đẹp vào phục vụ các anh có nhu cầu. Không làm vậy thì làm sao Đồ Sơn đông đúc vậy được hả anh. Nhà em không có “hàng trực tiếp” nhưng lại tuyển được những “hàng ngon nhất” cho các anh từ các quán khách trong khu này”, gã cò mồi trẻ tuổi tiết lộ.
Phi Long