Video: Núi lửa phun trào trên đảo mới ngoài khơi Nhật Bản

22/11/2013 14:08
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Nếu Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) công nhận vùng đất mới này là một đảo, Nhật Bản sẽ mở rộng thêm được 500 mét vùng lãnh hải về phía Nam của đảo mới.
Mỏm đất mới nhô lên mặt biển do núi lửa phun trào tại Nhật Bản.
Mỏm đất mới nhô lên mặt biển do núi lửa phun trào tại Nhật Bản.
Đài NHK ngày 22/11 đưa tin, núi lửa tiếp tục phun trào trên một vùng đất mới được tạo ra gần quần đảo Ogasawara, Nhật Bản ở Thái Bình Dương, cách Tokyo 1000 km về phía Nam. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nhiều đợt phun trào hôm thứ Tư đã tạo ra cột khói bụi kèm theo đất đá. Các tàu thuyền được cảnh báo thận trọng khi đi qua khu vực này. NHK đã ghi hình hoạt động phun trào của ngọn núi lửa dưới đáy đại dương hôm thứ Năm với cột khói trắng cuồn cuộn từ mỏm đất mới nhô lên trên mặt biển. Mỏm đất này đã mở rộng ra 200 mét theo chiều Đông - Tây và 300 mét chiều Nam - Bắc vào hôm thứ Tư. Nếu Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) công nhận vùng đất mới này là một đảo, Nhật Bản sẽ mở rộng thêm được 500 mét vùng lãnh hải về phía Nam của đảo mới. Tuy nhiên đảo mới không giúp Nhật Bản mở rộng vùng đặc quyền kinh tế bởi vì nước này đã có các đảo khác gần đó.
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)