Vĩnh Phúc: Cách chức bí thư xã dùng bằng giả

29/06/2013 08:32
Theo PLVN
(GDVN) - Ngày 28.6.2013, Huyện ủy Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã có Quyết định số 473/QĐ/HU thi hành kỷ luật ông Đàm Minh Tuấn, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thịnh. Theo Quyết định này, Huyện ủy Vĩnh Tường cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và cho thôi chức vụ Bí thư Chi bộ Quân sự xã Vĩnh Thịnh đối với ông Đàm Minh Tuấn.
Quyết định xử lý kỷ luật ông Đàm Minh Tuấn
Quyết định xử lý kỷ luật ông Đàm Minh Tuấn
Quyết định nêu rõ: Ông Đàm Minh Tuấn đã sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp để làm hồ sơ đi học lớp Cao đẳng hành chính, trưởng ĐH Nội vụ Hà Nội. 
Hành vi của ông Tuấn vi phạm điều a, khoản 2, điều 21, Quy định số 181- QĐ-TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, gây nên dư luận không tốt trong nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân trên cương vị Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã, ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền xã.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và cho thôi chức vụ Bí thư Chi bộ Quân sự xã Vĩnh Thịnh đối với ông Đàm Minh Tuấn.

Hành vi sử dụng bằng bất hợp pháp của ông bí thư đã bị xử lý đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân
Hành vi sử dụng bằng bất hợp pháp của ông bí thư đã bị xử lý đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân

Được biết, ông Đàm Minh Tuấn là một cán bộ kỳ cựu của xã Vĩnh Thịnh, từng nhiều năm làm chủ tịch xã, sau đó là Bí thư xã Vĩnh Thịnh suốt 02 nhiệm kỳ. Sau khi bị phát giác sử dụng văn bằng bất hợp pháp, ông Tuấn còn bị "tố" có nhiều sai phạm khác trong thời gian đương nhiệm chủ tịch, bí thư xã Vĩnh Thịnh. Trong thời gian này, các cấp chính quyền xã Vĩnh Thịnh để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp cũng như để tồn đọng nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách sau khi xây dựng cả chục năm vẫn chưa quyết toán xong. Ông Đàm Minh Tuấn lại thường xuyên sử dụng thời gian hành chính để vào miền Nam "buôn trâu, bò".

Cùng với việc xử lý hành vi sử dụng văn bằng bất hợp pháp của ông Tuấn, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết đã giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Tường kiểm tra, xem xét các nội dung nêu trên.

Trước đó, trao đổi với PLVN ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ những sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Thịnh cũng như tình trạng nhiều công trình phúc lợi xã hội "đắp chiếu" nằm chờ quyết toán.

Theo PLVN