Vụ bao che cho “cát tặc": Đình chỉ công tác Chủ tịch huyện Hồng Ngự

16/10/2013 14:34
Ngọc Luân
(GDVN) -  Liên quan trong đường dây quan huyện bao che cho “cát tặc” lộng hành ở tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sai phạm.
Theo tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp vào sáng nay, ngày 16/10/2013, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã chính thức công bố quyết định của UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty TNHH Ngự Bình (huyện Hồng Ngự).

Theo nội dung quyết định, trong quá trình lãnh đạo, điều hành tại địa phương, ông Nguyễn Quốc Hưng có dấu hiệu liên quan đến vụ án vi phạm quy định khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty TNHH Ngự Bình - tọa lạc huyện Hồng Ngự.

Ông chủ tịch huyện Nguyễn Quốc Hưng ngày còn đương chức.
Ông chủ tịch huyện Nguyễn Quốc Hưng ngày còn đương chức.

Đây là nhân vật thứ 11 trong đường dây bảo kê “cát tặc” ở huyện Hồng Ngự, bị phát hiện có sai phạm liên quan và đình chỉ công tác.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can gồm: Nguyễn Hồng Lâm (53 tuổi, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (57 tuổi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Dương Tân Quốc (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), Phan Thanh Dân (49 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), Lương Công Thành (42 tuổi, kế toán trưởng Công ty TNHH Ngự Bình), Nguyễn Văn Mương (56 tuổi), Phạm Thanh Sơn (47 tuổi), Nguyễn Hoàng Hải (51 tuổi), Nguyễn Minh Triết (64 tuổi) về vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 172 Bộ luật hình sự.

Riêng bị can Dương Trung Kỉnh (41 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự) bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ từ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) và ông Ngô Xuân Cảnh (57 tuổi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) đã chỉ đạo ông Dương Tấn Quốc (giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình - một trong ba đơn vị có giấy phép khai thác cát trên địa bàn huyện Hồng Ngự, thu tiền các phương tiện khai thác cát sông trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc xã Thường Thới Tiền.

Ông Nguyễn Hồng Lâm - nguyên Bí thư huyện ủy Hồng Ngự đã bị tạm giam phục vụ công tác điều tra.
Ông Nguyễn Hồng Lâm - nguyên Bí thư huyện ủy Hồng Ngự đã bị tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Dù biết cấp trên làm như vậy là sai, nhưng với vai trò là Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường, ông Dương Trung Kỉnh vẫn làm ngơ để một số cá nhân trong Công ty TNHH Ngự Bình thiết lập mạng lưới khai thác cát sông trái phép.

Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, việc khai thác cát sông trái phép tại bãi bồi Thường Thới Tiền và một số xã khác xảy ra nhiều năm nay. Công ty TNHH Ngự Bình trực tiếp khai thác trái phép, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 9 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Hồng Lâm thừa nhận ngoài việc đóng các loại thuế liên quan, Công ty TNHH Ngự Bình phải “nộp” cho Huyện ủy Hồng Ngự khoảng 850 triệu đồng/năm.

Công ty TNHH Ngự Bình còn có một mỏ cát được cấp phép và ba cần cẩu khai thác. Đến tháng 10/2011, giấy phép của mỏ cát này hết hạn nên công ty phải ngưng hoạt động. Tuy nhiên, Ban thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự lại thống nhất cho công ty này lấy ba cần cẩu đến khai thác cát tại mỏ cát được cấp phép trước đó với điều kiện công ty phải “nộp” 30 triệu đồng/tháng. Đến cuối tháng 10/2012, Công ty Ngự Bình buộc phải ngưng hoạt động.

Đến tháng 11/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến việc khai thác cát trái phép để điều tra.

Ngoài ra, một báo cáo khác của Công an tỉnh Đồng Tháp còn cho biết, Bí thư Nguyễn Hồng Lâm còn điều hành “sân sau” khai thác cát tất cả 3 doanh nghiệp là: Thái Hiền, Hoàn Vũ, Tân Phát Hưng.

Việc khai thác cát trái phép của đường dây này đã gây nên tình trạng sạt lỡ nghiêm trọng tại địa phương, gây bất bình trong dư luận nhân dân.
Việc khai thác cát trái phép của đường dây này đã gây nên tình trạng sạt lỡ nghiêm trọng tại địa phương, gây bất bình trong dư luận nhân dân.

Theo đó, các nhóm khai thác này móc nối với các Ban quản lý dự án để được trúng thầu san lấp. Khi có công trình, nhóm chia nhau san lấp và dựa vào “anh cả” Công ty TNHH Ngự Bình để hợp thức hóa chứng từ, vì công ty này có phép và có chức năng khai thác, mua bán cát san lấp.

Mặt khác, Công ty Ngự Bình còn có biểu hiện cho thuê mỏ cát để các đơn vị khác khai thác. Ngoài việc điều hành các doanh nghiệp khai thác cát, cá nhân ông Bí thư Lâm có hai chiếc xáng cạp khai thác cát trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

Trước đó, từ dư luận quần chúng tố giác ông Bí thư Lâm tham gia bảo kê khai thác cát trái phép, cơ quan Công an phát hiện tàu thuyền khai thác cát trái phép trên sông Tiền có lúc lên tới gần 200 phương tiện (trong đó 10 sà lan có trọng tải 100 - 450 tấn, 50 ghe sắt tải trọng từ 50 - 150 tấn, ghe gỗ tải trọng từ 15 - 80 tấn).

Được biết, trong năm 2012 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ tổng cộng 56 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn, mà nghiêm trọng nhất là sai phạm tại Công ty TNHH Ngự Bình nêu trên.

Ngọc Luân