Vụ nổ thiên thạch ở Ural tương đương 20 quả bom nguyên tử

16/02/2013 14:49
Theo VOR
Vụ nổ thiên thạch xảy ra ở Urals có công suất vượt quá 300 kiloton, mạnh gấp 20 lần so với năng lượng giải phóng ra trong vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945
Vụ nổ thiên thạch ở Ural, Nga
Vụ nổ thiên thạch ở Ural, Nga
Vụ nổ thiên thạch xảy ra ở Urals có công suất vượt quá 300 kiloton, mạnh gấp 20 lần so với năng lượng giải phóng ra trong vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945, NASA cho biết hôm thứ Sáu. Cần lưu ý rằng đây là thiên thạch lớn nhất rơi xuống Trái đất kể từ khi thiên thạch Tunguska rơi vào mùa thu năm 1908. Một trận mưa sao băng đã được ghi nhận sáng thứ Sáu trong năm khu vực của Nga. Theo Bộ các tình huống khẩn cấp, do hậu quả các mảnh vụn rơi xuống đạt, khoảng 1200 người bị thương, hơn 50 người phải nhập viện, Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết.
Theo VOR