Xe bọc thép Type VN12 Trung Quốc có ngoại hình "Tây hóa"

08/03/2015 08:55
Việt Dũng
(GDVN) - Type VN12 được nội địa hóa hoàn toàn, dùng để xuất khẩu, đã bắt đầu trang bị cho Lục quân Trung Quốc, ngoại hình tương đối "Tây hóa".
Xe chiến đấu bộ binh bách xích VN-12 Trung Quốc
Xe chiến đấu bộ binh bách xích VN-12 Trung Quốc

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 7 tháng 3 dẫn tờ "Kanwa Defense Review" Canada tháng 3 năm 2015 đưa tin, Tập đoàn binh khí Trung Quốc (NORINCO) đã sản xuất số lượng tương đối lớn xe chiến đấu bộ binh Type 97, tháp pháo được sản xuất theo giấy phép tháp pháo xe chiến đấu bộ binh BMP3 của Cục thiết kế KBP Nga, hơn nữa đã từng chuẩn bị cho xuất khẩu.

Nhưng, không có nước nào đặt hàng, kết quả sử dụng thực tế ở Lục quân Trung Quốc phát hiện, xe chiến đấu bộ binh Type 97 có khoang lái nhỏ hẹp, khả năng mang theo đạn dược và phòng vệ tương đối yếu, làm cho các đơn vị hoàn toàn không hài lòng lắm.

Đối với vấn đề này, Tập đoàn binh khí Trung Quốc đã phát triển xe bọc thép bánh xích Type VN12 hoàn toàn nội địa hóa, dùng để xuất khẩu và bắt đầu trang bị cho Lục quân Trung Quốc. Ngoại hình của loại xe năng tương đối “Tây hóa”.

So với xe chiến đấu Type 97, VN12 trước hết đã tăng cường năng lực phòng vệ, đã gia tăng dung tích bên trong, trọng lượng tổng thể đạt 23 tấn (97/VN11 tổng trọng lượng 21,5 tấn), có 3 - 7 người trên xe, tốc đội tối đa trên đường ô tô là 70 km, sử dụng 1 động cơ diesel kiểu nước lạnh 440 kW (Type 97 sử dụng động cơ diesel 404kW), như vậy VN12 đã được tăng cường tính cơ động, hành trình 500 km (Type 97 có hành trình 400 km).

Xe chiến đấu bộ binh bách xích VN-12 Trung Quốc
Xe chiến đấu bộ binh bách xích VN-12 Trung Quốc

VN12 có 2 loại, một loại tháp pháo lắp pháo nòng trơn 105 mm, một loại khác tháp pháo lắp pháo 30 mm + 2 quả tên lửa chống tăng HJ73D. Trong khi đó Type 97 lắp pháo nòng xoắn (rifle gun) + pháo 2A72 30 mm, đồng thời có thể bắn tên lửa Bastion ATM 100 mm. Hệ thống quan sát ngắm chuẩn áp dụng công nghệ tăng độ sáng khi có ánh sáng thấp hoặc hình ảnh nhiệt.

VN12 chủ yếu đã tăng cường năng lực phòng vệ, ở đầu và sườn thân xe đã lắp tấm giáp ghép, hệ thống phòng ngự đạn đạo Type V, bọc thép module hóa 4569III/IV. Đồng thời đã lắp tấm phòng vệ bên sườn.

Tại Triển lãm quốc phòng châu Âu EUROSATORY 2014, Tập đoàn NORINCO đã lần đầu tiên trưng bày VN12, nhưng hoàn toàn không trưng bày Type 97. Sự thay đổi từ Type 97 đến VN12 có thể thấy, thiết kế xe chiến đấu bộ binh của Trung Quốc đang thoát khỏi quỹ đạo kiểu Nga, dựa vào kiểu Âu-Mỹ.

Xe chiến đấu bộ binh bách xích VN-12 Trung Quốc
Xe chiến đấu bộ binh bách xích VN-12 Trung Quốc
Việt Dũng