Xe khách đâm xe tải, 3 người chết, 19 người bị thương

18/04/2011 13:57
Chiếc xe khách chạy tốc độ nhanh, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe tải làm 3 người chết tại chỗ, 19 người khác trên xe khách bị thương, trong đó có 3 người bị thương.

Chiếc xe khách chạy tốc độ quá nhanh, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe tải làm 3 người chết tại chỗ, 19 người khác trên xe khách bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng.

Chiếc xe khách tan nát phần đầu sau tai nạn
Chiếc xe khách tan nát phần đầu sau tai nạn

Vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 18.4.2011 trên quốc lộ 1A, đoạn xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, xe khách biển số 49X – 2199 do tài xế Nguyễn Văn Vang (SN 1980, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường nói trên do chạy quá nhanh nên đã đâm trực diện vào xe tải 72L - 0433, do Nguyễn Ngọc Nghiệp (SN 1955, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) chạy hướng Bắc - Nam chở mực đông lạnh.

Cú đâm mạnh làm 3 hành khách chết tại chỗ; 19 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Kỳ Anh, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ, công an huyện Kỳ Anh và công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng để giải toả ùn tắc giao thông.

Một số hành khách cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách chạy tốc độ quá nhanh, đoạn đường trên lại tối nên tài xế đã không làm chủ được tốc độ, đâm vào xe tải gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh sách các nạn nhân:

1. Nguyễn Ngọc Nghiệp (56 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu, tài xế xe tải)

2. Quách Công Gan (64 tuổi, Thành Lập, Ngọc Lặc, Thanh Hoá)

3. Hồ Thanh Tuyền (21 tuổi, Bình Thuận).

4. Phan Văn Trung (21 tuổi, ở Đồng Lương, Thanh Hoá)

5. Lê Thị Hiền (19 tuổi, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hoá)

6. Trịnh Thị Anh (19 tuổi, Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Thanh Hoá)

7. Bùi Thị Mai (26 tuổi, Quảng Trung, Thanh Hoá)

8. Phạm Thị Bình (27 tuổi, Thuý Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa)

9. Phạm Thị Chiến (21 tuổi, Thuý Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa)

10. Lê Văn Long (19 tuổi, Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa)

11. Bùi Thị Lan (21 tuổi, Ngọc Lặc, Thanh Hoá)

12. Nguyễn Đình Hiệp (16 tuổi, Xuân Chân, Thanh Hoá)

13. Phạm Văn Vi (30 tuổi, Ngọc Lặc, Thanh Hoá)

14. Lương Văn Sư (32 tuổi, Đồng Lương, Thanh Hoá)

15. Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, Thanh Hoá - chuyển viện)

16. Trần Văn Lục (40 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hoá - chuyển viện)

17. Trần Văn Trung (20 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hoá - chuyển viện).

18. Vũ Gia Thụ (30 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyển viện)

19. Nguyễn Văn Vang (42 tuổi, Lam Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, tài xế xe khách)

20. Trần Xuân Lượng (32 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hoá - tử vong).

21. Trịnh Thị Vân (28 tuổi, Ngọc Lặc, Thanh Hoá - tử vong)

22. Một hành khách chưa rõ họ tên, khoảng 40 tuổi - tử vong

Theo Cẩm Xuyên - Sông Lam/SGTT