Xem thí sinh biến thành "sơn ca" trong phòng thi

15/07/2011 08:57
(GDVN) - Chiều nay, 15/7 ngoài thi các môn thi chung của khối trường CĐ, những thí sinh dự thi vào các khối, M, N bắt đầu thi môn năng khiếu.

(GDVN) - Môn thi năng khiếu tại khối N (sư phạm nhạc), các thí sinh sẽ thi 2 nội dung và được lựa chọn bài hát (mỗi thí sinh chọn 2 bài hát) theo thể loại nhạc mới và dân ca.

{iarelatednews articleid='6540,7023'}

Tại trường CĐ Sư phạm Trung ương, chiều nay các thí sinh dự thi vào ngành sư phạm âm nhạc (khối N) bắt đầu thi với các hình thức như thẩm âm, tiết tấu.

Trước khi buổi thi diễn ra, nhiều thí sinh đã lên cho mình những khâu chuẩn bị rất chu đáo. Từ trang phục, dụng cụ đi kèm bài hát cho đến phần "make up" cũng được đầu tư công phu.

Ngay ngoài hành lang, trước giờ thi, rất nhiều thí sinh tự luyện âm cho nhau bằng cách thử giọng hát, nghe lại xem bạn mình đã hát chuẩn các nốt nhạc chưa, nhiều thí sinh còn tự mang đàn đến phòng thi đề luyện trước khi vào thi. Những giọng hát không chuyên từng đợt bắt đầu xuất hiện dầy hơn khi thời gian thi sắp tới.

Theo quy định, mỗi thí sinh được lựa chọn 2 bài hát theo thể loại nhạc mới và 1 ca khúc nhạc dân ca.

Thí sinh Lê Thị Hiền, ở Hải Hậu, Nam Định thi vào ngành sư phạm âm nhạc cho biết, đây là năm thứ 2 thi CĐ, năm trước do thiếu chút điểm nên chưa được, năm nay quyết không thể "về không". "Em đã chọn được 2 bài tham gia dự thi, bài thứ nhất là Chiều lên bản thượng, đối với bài hát này em phải chuẩn bị khá kỹ  trang phục cho thật  giống với người dân tộc. Bài thứ 2 là  bài Cây đa  quán dốc" thí sinh này bày tỏ.

Đối với thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh, ở TP Nam Định vẫn chưa hết run khi vừa kết thúc phần thi của mình với 2 bài Rừng xanh vang tiếng ta lư và Hoa thơm bướm lượn, cho biêt: "Đây là năm thứ nhất em thi, sau kỳ thi dợt 1 khối A vào trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN, em tiếp tục thi vào đây. Sau khi kết thúc phần thi hát, em khá hài lòng với bài Hoa thơm bướm lượn" Quỳnh Anh cho biết.

Tại trường CĐ Sư phạm Hà Nội, thầy Vũ Ngọc Phương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường tổ chức thi tất cả các khối, riêng khối năng khiếu, trường sẽ tổ chức thi vào ngày 18-19/7.

Một số hình ảnh thí sinh cất vang tiếng hát ngoài phòng thi:

Đôi bạn luyện giọng cho nhau trước khi vào phòng thi
Đôi bạn luyện giọng cho nhau trước khi vào phòng thi
Mồm tròn chữ O vì bài hát
Mồm tròn chữ O vì bài hát
Công phu cả trang phục đi thi.
Công phu cả trang phục đi thi.
Những thí sinh nam tạp hợp một nhóm phân tích kỹ năng thẩm âm.
Những thí sinh nam tạp hợp một nhóm phân tích kỹ năng thẩm âm.
f
Mình sẽ  cố gắng thành "sơn ca" phòng thi.
Thí sinh Lê Thị Hiền với trang phục dân tộc để chuẩn bị cho bài Chiều lên bản thượng
Thí sinh Lê Thị Hiền với trang phục dân tộc để chuẩn bị cho bài Chiều lên bản thượng
ghgh
Cầu kỳ cả trang phục người Tây Nguyên.
Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh trong phần thi hát với bài Hoa thơm bướm lượn.
Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh trong phần thi hát với bài Hoa thơm bướm lượn.
Và tươi tắn với phần thi của mình
Và tươi tắn với phần thi của mình
Trong lúc đợi thí sinh khác thi,  thí sinh nam này chuẩn bị tới lượt
Trong lúc đợi thí sinh khác thi, thí sinh nam này chuẩn bị tới lượt
Thí sinh xép hàng chờ lần thi hát của mình
Thí sinh xép hàng chờ lần thi hát của mình với trang phục áo dài
Trông qua cửa  sổ xem bạn biểu diễn để lấy tự tin.
Trông qua cửa sổ xem bạn biểu diễn để lấy tự tin

 Xuân Trung