Xử lý chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân của ông Xuân Anh như thế nào?

26/10/2017 14:00
Tấn Tài
(GDVN) - Ông Nguyễn Xuân Anh hiện vẫn còn đang giữ một chức vụ quan trọng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi họp báo quý 3 ngày 26/10, nhiều cơ quan báo chí đặt vấn đề về việc thành phố sẽ xử lý chức vụ cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Anh đang đảm nhiệm như thế nào?

Chủ tịch Đà Nẵng nói về quy trình xử lý chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân của ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: TT
Chủ tịch Đà Nẵng nói về quy trình xử lý chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân của ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: TT

Trước đó, ông Xuân Anh đã bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tuy nhiên, ông Xuân Anh hiện vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xử lý chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân của ông Xuân Anh như thế nào? ảnh 2

Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Uỷ viên Trung ương với ông Nguyễn Xuân Anh

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, vấn đề này vượt quá khả năng trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bởi ông Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng.

“Vụ việc kỷ luật vừa rồi, chúng ta cũng đã biết. Hiện anh Nguyễn Xuân Anh đang là đại biểu Hội đồng nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng”, ông Thơ nói.

Theo quy định, Hội đồng nhân dân là tổ chức dân cử nên việc xử lý thuộc về quy trình của bên tổ chức Đảng.

“Hiện nay, quy trình này (việc xử lý) đang được tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức”, ông Thơ thông tin thêm.

Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Tấn Tài