Yemen quan tâm đến xe bọc thép và hệ thống phòng không của Nga

04/04/2013 06:14
Theo VOR
(GDVN) - Yemen quan tâm đến việc mua các xe bọc thép và các hệ thống phòng không của Nga, cũng như nâng cấp các vũ khí đã được Liên bang Nga cung cấp cho nước cộng hòa trước đây.

Điều này được nêu trong văn bản tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev với Tổng thống Yemen Abduraba Mansour Hadi vào thứ Tư.

Trong văn bản có đoạn, theo quyết định của Tổng thống Nga và chỉ thị của chính phủ “hiện đang bàn vấn đề cung cấp hạn chế một số lô hàng đạn súng và đạn pháo binh”.

Phía Yemen cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo dưỡng kỹ thuật của các chuyên gia Nga cho các máy bay MiG-29 cung cấp trước đây và sửa chữa máy bay IL-76TD và AN-26.

Yemen là nước nhập khẩu truyền thống các thiết bị quân sự của Nga, tuy nhiên dù có những nhu cầu đáng kể về vũ khí trong các lực lượng vũ trang, bao gồm cả cho mục đích đấu tranh chống khủng bố, khối lượng hợp tác kỹ thuật quân sự với nước cộng hòa này là không lớn lắm.
Theo VOR