Giá xăng bán lẻ ở Mỹ thấp kỷ lục: 12.000 đồng/lít

21/01/2015 14:35
Lâm Giang
(GDVN) - Giá xăng ở Mỹ hiện chỉ khoảng 12.000 VNĐ/lít.

Bloomberg ngày 21/1 đưa tin, việc Iraq tăng sản lượng khai thác dầu thô lên mức kỷ lục và IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu của mình đã đẩy giá dầu thô tiếp tục hạ.

Giá dầu thô đã giảm 4,7% tại New York và 1,7% tại London trong bối cảnh Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Adel Abdul Mahdi, tuyên bố nước này sẽ bơm 4 triệu thùng mỗi ngày và đẩy mạnh xuất khẩu.

Giá xăng dầu bán lẻ ở Mỹ đã đạt mức thập kỷ lục kể từ tháng 4/2009.
Giá xăng dầu bán lẻ ở Mỹ đã đạt mức thập kỷ lục kể từ tháng 4/2009.

Sự sụt giảm của giá dầu thế giới cũng đã buộc các nhà bán lẻ xăng tại Mỹ liên tục giảm giá theo và giá xăng dầu bán lẻ ở Mỹ hiện đã đạt mức thập kỷ lục kể từ tháng 4/2009.

Bloomberg dẫn số liệu thống kê của tổ chức xe cộ lớn nhất nước Mỹ Heathrow có trụ sở tại Florida cho biết, giá bán lẻ xăng dầu trung bình trên toàn nước Mỹ hôm 20/1 đã giảm 0,7 cent xuống mức 2,054 USD/gallon, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009. Với 1 gallon tương ứng 3,79 lít thì giá xăng ở Mỹ hiện chỉ khoảng 12.000 VNĐ/lít.   

Nguyên do của sự sụt giảm giá dầu mới là Iraq đã khôi phục được ngành công nghiệp năng lượng sau nhiều thập kỷ chiến tranh và cấm vận kinh tế. Chính quyền Baghdad tháng trước đã đạt được một thỏa thuận với người Kurd cho phép tăng xuất khẩu dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận này, mỗi ngày Iraq có thể vận chuyển hơn 550.000 thùng dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Bắc, trong đó có 250.000 thùng từ khu vực của người Kurd.

OPEC cũng không có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô ngay lập tức và nhấn mạnh rằng Iran có đủ sức trụ vững nếu giá dầu tụt xuống ngưỡng 25 USD/thùng. Hiện OPEC duy trì sản lượng khai thác trên 30 triệu thùng mỗi ngày kể từ ngày 27/11.

Giá dầu WTI trên sàn giao dịch New York ngày 21/1 ở mức 46,39 USD/thùng, giảm 2,30 USD so với mức giá trước đó. Giá dầu Brent cũng giảm 85 cent, xuống mức 47,99 USD/thùng trên sàn giao dịch ở London, giảm 2,7% so với ngày hôm qua. 

Lâm Giang