Giám đốc Sở GD Hải Phòng: đảm bảo an toàn, quyết tâm mở cửa trường đón học sinh

08/02/2022 10:13
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quyết tâm mở cửa trường, lớp đón học sinh quay trở lại trường học tập an toàn.

Trong 2 ngày 7 và 8/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại một số đơn vị giáo dục.

Ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng làm trưởng đoàn kiểm tra cơ sở vật chất lớp học, điều kiện tổ chức dạy học và ăn bán trú tại Trường Tiểu học Vạn Sơn, Trường Mầm non Đồng Tiến (quận Đồ Sơn).

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại một số trường ở quận Đồ Sơn (Ảnh: CTV)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại một số trường ở quận Đồ Sơn (Ảnh: CTV)

Tại Trường Tiểu học Vạn Sơn, nhà trường có đủ cơ sở vật chất bảo đảm cho gần 400 học sinh học 2 buổi/ngày và 98% học sinh được ăn bán trú.

Trước ngày đón học sinh quay trở lại trường học, các giáo viên đã dọn vệ sinh lớp học, khử trùng trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú.

Đặc biệt, nhà trường gửi tin nhắn động viên phụ huynh test Covid-19 cho học sinh trước khi quay trở lại lớp học.

Tại Trường Mầm non Đồng Tiến, nhà trường có 250 học sinh chia thành 8 nhóm lớp.

Trường đã chuẩn bị sẵn các điều kiện và cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại học tập vào ngày 14/2 tới.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) quay trở lại trường học tập an toàn (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) quay trở lại trường học tập an toàn (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Hợp Đức (quận Đồ Sơn) có 913 học sinh. Trong ngày 7/2, phụ huynh tự test Covid cho con em mình trước khi đến trường, phát hiện 8 em bị F0 và 8 F1.

Qua kiểm tra thực tế tại các nhà trường, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ghi nhận sự chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất các nhà trường để đón học sinh đi học trở lại.

Ông Bùi Văn Kiệm chia sẻ: “Ngành Giáo dục thành phố quyết tâm mở cửa trường lớp, đón học sinh.

Dư luận phần đông phụ huynh ủng hộ, đồng tình với việc trên nhưng cũng có nhiều ý kiến còn băn khoăn do dịch bệnh.

Để đảm bảo mọi điều kiện an toàn dịch tễ, các nhà trường nhanh chóng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp để đón học sinh”.

Người đứng đầu ngành Giáo dục Hải Phòng cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cho các nhà trường làm tốt công tác dạy và học, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Căn cứ điều kiện thực tiễn các trường kích hoạt lại Ban chỉ đạo phòng dịch. Từ việc đón học sinh, tổ chức dạy học linh hoạt, an toàn, tránh bùng phát thành ổ dịch trong trường.

Vấn đề tổ chức ăn bán trú tại trường tiểu học nếu phụ huynh đồng thuận, nhà trường nên tổ chức sao cho an toàn.

Một đoàn công tác do bà Đỗ Thị Hoà – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn cũng đã tổ chức kiểm tra tại một số trường học trên địa bàn quận Lê Chân.

Bà Đỗ Thị Hoà - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) - Ảnh: Lã Tiến

Bà Đỗ Thị Hoà - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) - Ảnh: Lã Tiến

Tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú, trong sáng 7/2 có 2.483 học sinh đến trường, vắng 250 học sinh chủ yếu liên quan tới Covid-19.

Cụ thể, toàn trường có 40 học sinh diện F0, 114 học sinh diện F1, 94 học sinh ốm, đi du lịch xa chưa về v.v…. Cùng với đó, nhà trường cũng có 4 giáo viên diện F0, 2 giáo viên F1.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Phú cho biết, trước khi học sinh quay lại trường vào ngày 7/2, trường đã tổ chức dọn vệ sinh, phun khử khuẩn, kiểm tra lại các phòng học, cơ sở vật chất phục vụ phòng dịch bố trí tại các khu vực trong trường và các phòng học, đồng thời gửi thông báo về lịch quay trở lại trường, thời khóa biểu mới cho phụ huynh, giáo viên.

Để đảm bảo phát hiện học sinh, giáo viên mắc Covid-19, các lớp đều chủ động kêu gọi phụ huynh phối hợp, làm test nhanh để sàng lọc trước khi trở lại trường. Qua đó, xác nhận được những con số trên.

Việc 6 giáo viên đang nghỉ dạy do liên quan dịch tễ Covid-19 cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới hoạt động dạy học của nhà trường do đơn vị đã lập kế hoạch dự phòng, bố trí giáo viên dạy thay.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú kêu gọi phụ huynh phối hợp làm test nhanh Covid-19 cho học sinh trước khi quay trở lại trường (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú kêu gọi phụ huynh phối hợp làm test nhanh Covid-19 cho học sinh trước khi quay trở lại trường (Ảnh: Lã Tiến)

Trong ngày đầu đón học sinh quay lại Trường Trung học cơ sở Trần Phú, đoàn viên và thanh niên xung kích trực tại cổng trường vào đầu và cuối giờ để phân làn, giải tỏa giao thông, nhắc nhở phụ huynh và học sinh không tụ tập đông người tại khu vực cổng trường và kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang từ cổng trường.

Các điều kiện phòng dịch thiết yếu khác như nước sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng, mã QR, sổ khai báo thông tin y tế đã được bổ sung tại khu vực cổng trường.

Giáo viên tập hợp theo dõi sỹ số hằng ngày, thống kê cụ thể số lượng và lý do vắng mặt của học sinh, thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch của các lớp trong suốt buổi học.

Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại Trường Mầm non Kim Đồng 1 (Ảnh: Lã Tiến)

Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại Trường Mầm non Kim Đồng 1 (Ảnh: Lã Tiến)

Tại Trường Mầm non Kim Đồng 1 và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, nhà trường sẽ đón học sinh quay lại trường học theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân vào ngày 14/2.

Trong ngày 7/2, tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã tiến hành vệ sinh trường lớp, vệ sinh bếp ăn bán trú, chuẩn bị đồ dùng, thiết bị dạy học…

Đồng thời, nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp kết nối với phụ huynh để thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phòng dịch như phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ bàn ghế, lớp học, đồng thời chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trang bị cho các em.

Nhà trường cũng đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm đến sức khỏe của con em mình và báo lại cho nhà trường khi các con có những biểu hiện bất thường, khuyến khích các gia đình xét nghiệm nhanh cho các con.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố đã sẵn sàng các điều kiện đón học sinh quay lại trường vào ngày 14/2 (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố đã sẵn sàng các điều kiện đón học sinh quay lại trường vào ngày 14/2 (Ảnh: Lã Tiến)

Qua kiểm tra một số trường, bà Đỗ Thị Hòa - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh quay lại trường học trực tiếp, nhất là việc khuyến cáo để các gia đình trang bị bình nước riêng cho các em.

Bà Hòa đề nghị các nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh xét nghiệm Covid- 19 cho các học sinh, nhất là những em có yếu tố nguy cơ, có biểu hiện bất thường như ho, sốt, sổ mũi để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính các em và cộng đồng.

Trong thời gian các em học tập tại trường, hằng ngày, các nhà trường tiếp tục dành thời gian nhắc nhở học sinh về ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Với bậc học mầm non, nhà trường và địa phương tích cực tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. Trước ngày 14/2, nhà trường phải rà soát, nắm được tình hình sức khỏe của trẻ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trong sáng 7/2, số học sinh Trung học phổ thông đến trường học trực tiếp đạt 93,8%, Trung học cơ sở đạt 85,2%; học sinh giáo dục từ xa đạt 78,9%, học sinh tiểu học đạt 58% và học sinh mầm non đạt 21%.

Các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đã đón hơn 200.000 học sinh trở lại trường học trực tiếp. Các trường mầm non và tiểu học tại các huyện: An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và một số trường tại huyện Thủy Nguyên đều đã mở cửa đón học sinh trở lại ngay từ ngày 7/2.

Học sinh tiểu học và mầm non các địa phương còn lại sẽ đón học sinh trở lại trường chậm nhất là ngày 14/2.

Qua ghi nhận tại một số trường học, giáo viên và học sinh vô cùng phấn khởi khi được trở lại trường học tập, được gặp trực tiếp thầy cô, bạn bè.

LÃ TIẾN