Giám đốc Sở GD Thanh Hóa: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế

07/07/2022 11:37
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 7/7, hơn 37.000 thí sinh Thanh Hóa bước vào buổi thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 với môn thi Ngữ Văn.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, thông tin nhanh tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Văn Thức – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: Tỷ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2022 đạt 99,56%.

Theo đó số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ Văn là 37.101 thí sinh, số phòng thi 1.581 phòng thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, tại 74 điểm thi trong toàn tỉnh có 165 thí sinh vắng thi; không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Toàn tỉnh kích hoạt 1 phòng thi dự phòng tại điểm thi Trường trung học phổ thông Hậu Lộc I (Hậu Lộc) cho 1 thí sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19 dự thi.

Theo thông tin từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, báo cáo nhanh từ các điểm thi cho biết, các khâu tổ chức của kỳ thi được thực hiện đúng quy chế; công tác bảo vệ, niêm yết danh sách phòng thi đến chuẩn bị cơ sở vật chất đều được thực hiện tốt; các khâu nhận đề thi, phát đề bảo đảm quy trình, thí sinh có ý thức làm bài thi và chấp hành đúng thời gian, nội quy phòng thi. Công tác an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực thi được bảo đảm an toàn, đúng quy định…

Các thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thanh Hóa. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Các thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thanh Hóa. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Cũng trong sáng ngày 7/7, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 – ông Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ và điểm thi Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Bắc Ga (Thành phố Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, Đầu Thanh Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi của các điểm thi; đồng thời lưu ý các điểm thi thực hiện tốt khâu coi thi, bảo quản đề thi, bài thi; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các khâu tổ chức của kỳ thi; nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi.

Ông Đầu Thanh Tùng cũng đã đề nghị mỗi cán bộ làm nhiệm vụ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sự cố đáng tiếc trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng chí cũng lưu ý, ngay sau buổi thi, các điểm thi cần đánh giá lại các bước, các khâu tổ chức của kỳ thi, kể cả việc hỗ trợ thí sinh, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia kỳ thi đầy đủ để có sự chỉ đạo, rút kinh nghiệm cho việc khai nhiệm vụ được giao trong các buổi thi tiếp theo.

Kết thúc môn thi Ngữ Văn các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, bám sát đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu học sinh có sự chuẩn bị ôn tập chu đáo, nắm vững kiến thức thì không khó để hoàn thành tốt bài thi của mình. Nhiều thí sinh tâm đắc với câu 4 trong phần đọc hiểu nói về ý nghĩa sự hy sinh của tuổi trẻ.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo hội đồng thi xây dựng phương án cụ thể với tất cả các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi.

Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực thi; phương án xử lý các tình huống đột xuất như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh cũng được xây dựng và chuẩn bị chu đáo…

Chiều ngày 7/7, thí sinh dự thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trần Phương